Tổng thống Putin: Nga và Triều Tiên nhất trí hỗ trợ lẫn nhau chống sự xâm lược

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhà lãnh đạo Nga khẳng định CHDCND Triều Tiên có quyền bảo vệ chủ quyền trước Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Moscow và Bình Nhưỡng đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau chống lại sự xâm lược của nước ngoài, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm 19/6 trong chuyến thăm Triều Tiên.

Ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược trong cuộc gặp. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, thỏa thuận này sẽ đóng vai trò là lộ trình hợp tác trong tương lai trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ văn hóa và du lịch, đến quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh, đồng thời gọi đây là “một bước đột phá thực sự”.

“Văn kiện về quan hệ đối tác toàn diện mà chúng tôi đã ký hôm nay cung cấp, cùng với những nội dung khác, sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một trong những bên tham gia”, Tổng thống Putin nói.

Moscow ủng hộ ý định của Bình Nhưỡng trong việc bảo vệ an ninh và chủ quyền trước sự xâm lược có thể xảy ra của phương Tây, đó là quyền của họ, ông Putin nói. Ông nói thêm rằng nước này coi Mỹ và các đồng minh là những bên phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực.

Ông Putin lưu ý rằng các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine và đã “bật đèn xanh” cho Kiev tấn công Nga. Trong hoàn cảnh này, “Nga không loại trừ việc phát triển hợp tác quân sự với CHDCND Triều Tiên theo văn kiện được ký ngày hôm nay”. Ông gọi lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Triều Tiên là “do Mỹ dàn dựng” và kêu gọi bãi bỏ lệnh này.

Tổng thống Nga trước đó đã cảnh báo phương Tây về mong muốn của Kiev sử dụng vũ khí được tài trợ để tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nếu điều đó xảy ra, Moscow có thể gửi các loại vũ khí tương tự tới kẻ thù của phương Tây, những bên có thể sử dụng chúng để tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh, ông nói hồi đầu tháng này.

Theo RT