Tổng thống Putin nêu điều kiện hòa bình, mối đe dọa lớn nhất với châu Âu và số phận của Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng thống Nga kêu gọi Ukraine chấp nhận lời đề nghị mới của ông và tham gia đối thoại để đảm bảo “sự tồn tại trong tương lai” của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, Nga (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, Nga (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/6 cho biết các điều kiện của Moscow để giải quyết xung đột Ukraine sẽ yêu cầu Kiev công nhận rằng các khu vực trước đây của họ hiện thuộc chủ quyền của Nga.

Ông cảnh báo rằng lời đề nghị hiện tại là điều tốt nhất mà Kiev có thể nhận được, vì Nga sẽ không cho phép tình trạng thù địch ngừng lại trong khi phương Tây còn tái vũ trang cho lực lượng Ukraine.

Ông Putin đã vạch ra các mục tiêu chính sách quan trọng của Nga trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Sergey Lavrov và các quan chức cấp cao khác. Sau đây là những chi tiết đáng chú ý trong bài phát biểu quan trọng.

Bỏ lỡ cơ hội cho một thế giới công bằng

Tổng thống Putin nói rằng thế giới đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra một trật tự quốc tế tốt hơn, công bằng hơn và an toàn hơn vào những năm 1990, và Mỹ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm vì họ từ chối tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác.

“Họ quyết định rằng họ đã ‘chiến thắng’ trong Chiến tranh Lạnh và chỉ có họ mới có thể quyết định thế giới sẽ tiếp tục như thế nào. Biểu hiện thực tế của thái độ này là sự mở rộng không giới hạn của NATO”, ông nói.

Ngoại giao của NATO gây thiệt hại cho các quốc gia

Ông Putin lập luận rằng cách tiếp cận của khối quân sự do Mỹ đứng đầu để giải quyết xung đột đã được chứng minh là một thảm họa. Kiểu ngoại giao của NATO tóm gọn lại là “cáo buộc mọi tội lỗi cho bên mà họ không ưa thích và nghiền nát nó”.

Ông nói thêm rằng điều đó đã xảy ra với Nam Tư, Iraq, Syria, Libya, Afghanistan và những nước khác, gây ra nhiều đau khổ và sự tàn phá cho con người.

Mỹ là mối đe dọa đối với châu Âu

Ông Putin nhấn mạnh, trái ngược với tuyên bố của các chính trị gia phương Tây, Nga không phải là mối đe dọa chính đối với các quốc gia châu Âu. Họ bị tổn hại vì phụ thuộc vào Mỹ ở hầu hết mọi lĩnh vực.

“Các chính trị gia cầm quyền ở châu Âu và các quan chức EU dường như sợ làm mất lòng Washington hơn là làm mất lòng tin của chính người dân của họ. Không giống như các nhà lãnh đạo châu Âu trong quá khứ, họ chỉ là những “người bổ sung”, Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin cảnh báo hệ tư tưởng mà Mỹ cố gắng áp đặt lên thế giới để cứu lấy “địa vị đế quốc” của mình đang đi vào ngõ cụt.

Phương Tây làm xói mòn nguyên tắc thị trường

Theo ông Putin, quyền bá chủ của Mỹ làm xói mòn các giá trị mà Washington tuyên bố bảo vệ, bao gồm cạnh tranh tự do và nền kinh tế thị trường toàn cầu.

“Vì không thể cạnh tranh ngay cả theo các quy tắc mà họ đã đặt ra để mang lại lợi ích cho chính mình, Washington đã sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại và chủ nghĩa bảo hộ”, ông nói. “Họ gây áp lực không chỉ lên đối thủ mà còn lên cả đồng minh. Hãy nhìn xem họ đang làm kiệt sức các nền kinh tế châu Âu đang trên bờ vực suy thoái như thế nào”.

Ông nói thêm rằng Mỹ đang tìm cách tịch thu tài sản của Nga, nhưng “trộm cắp vẫn là trộm cắp bất chấp mọi thủ đoạn xảo quyệt”, vì bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Kiev là bên hung hăng

Ông Putin nhấn mạnh phương Tây gây ra xung đột Ukraine. Một phần lớn dân số Ukraine thân Nga và không có biện pháp tuyên truyền nào có thể phá vỡ được mối liên kết đó. Vì vậy, những kẻ can thiệp phương Tây đã chọn con đường bạo lực khi tài trợ và chủ mưu cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kiev.

Chính phủ trỗi dậy và các lực lượng dân tộc chủ nghĩa đã “khủng bố” đối với những người Ukraine bất đồng chính kiến ​​ở miền đông, thay vì cho phép họ ly khai một cách hòa bình, mặc dù họ có quyền tự quyết theo luật pháp quốc tế.

“Nga không bắt đầu cuộc chiến này. Chính quyền Kiev đã làm vậy”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Phương Tây đẩy Kiev vào chiến tranh

Ông Putin cho biết, kể từ năm 2014, Moscow đã khuyến khích hòa giải ở Ukraine, ngay cả khi Kiev và những người ủng hộ nước này ngăn cản những nỗ lực đó. Khi người dân Donbass tuyên bố độc lập, Kiev đã gửi quân tới.

Ông tiếp tục, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để hỗ trợ Donbas vào tháng 2/2022, Moscow đã tìm kiếm hòa bình thông qua thương lượng. Khi quân Nga áp sát Kiev, không hề có ý định bao vây thành phố mà chỉ gây áp lực buộc chính phủ Ukraine phải thỏa hiệp.

Tuy nhiên, theo ông Putin, Kiev đã lựa chọn chiến tranh, dường như là theo mệnh lệnh của phương Tây, do đích thân Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson đưa ra.

Âm mưu thay thế ông Zelensky

Ông Putin nói rằng Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo bất hợp pháp của Ukraine và là tội phạm theo luật pháp của nước này, do khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào tháng trước. Nga nghi ngờ phương Tây đứng đằng sau quyết định không tổ chức bầu cử tổng thống hay chuyển giao quyền lực của ông Zelensky, theo quy định của hiến pháp Ukraine.

“Những ông chủ thực sự của Ukraine – tầng lớp tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa bên kia đại dương – đang cố gắng đè nặng lên nhánh hành pháp hiện tại để đưa những quyết định không được lòng dân”, ông nói. “Sau này những ông chủ sẽ thay thế họ bằng những người mới, vẫn phụ thuộc vào phương Tây nhưng có danh tiếng không bị hoen ố”.

Hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ là sự mị dân

Ông Putin chỉ trích cái gọi là “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” dự kiến ​​diễn ra ở Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Ông coi đó là một thủ đoạn của phương Tây nhằm tạo ra ảo tưởng về một liên minh chống Nga toàn cầu, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi gốc rễ của cuộc xung đột và thúc đẩy tuyên bố về tính hợp pháp của ông Zelensky.

“Tất cả sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận mang tính mị dân và một đợt cáo buộc mới chống lại Nga”, ông dự đoán. Hội nghị không có Nga nên không thể đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Không thể nối lại thỏa thuận Istanbul

Tình hình đã thay đổi kể từ khi Nga và Ukraine đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Istanbul vào tháng 3/2022. Hiện Moscow yêu cầu Kiev phải công nhận chủ quyền của mình đối với các khu vực cũ của Ukraine, nơi người dân đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý để gia nhập Nga, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng hướng đến lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình khi Ukraine bắt đầu rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đó và tuyên bố không còn ý định trở thành thành viên NATO nữa, khi tham gia đối thoại với Nga.

Ông cảnh báo nếu đề xuất cuối cùng này bị từ chối, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với Kiev. Moscow muốn toàn bộ vấn đề được giải quyết và sẽ không chấp nhận ngừng cuộc xung đột, điều này sẽ cho phép phương Tây tái vũ trang Ukraine.

Cuối cùng, Nga muốn có một cấu trúc an ninh xuyên châu Âu, trong đó sự an toàn của tất cả các quốc gia bao gồm cả Ukraine được bảo vệ, Tổng thống nói thêm. Ông kết luận rằng một hệ thống như vậy sẽ yêu cầu loại bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào khỏi Ukraine.

Theo RT