Ukraine xác nhận tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố Nga “đã cảm nhận được” các đòn tấn công.

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov (Ảnh: Getty)
Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov (Ảnh: Getty)

Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính (GUR) của Kiev xác nhận hôm 13/6.

Khi được các phóng viên hỏi việc sử dụng vũ khí nước ngoài đã thay đổi tình hình trên chiến trường như thế nào và Moscow đang lên kế hoạch ứng phó với những cuộc tấn công này như ra sao, ông Kirill Budanov cho biết các lực lượng Nga “đã cảm nhận được chúng”.

Ông nói thêm rằng việc nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để chống lại lực lượng Nga “chắc chắn đã làm cho tình hình trở nên dễ dàng hơn” nhưng “không hơn không kém”.

Giám đốc tình báo cũng được hỏi làm thế nào Nga có thể nhận thức được việc Ukraine vượt qua “lằn ranh đỏ”. Ông Budanov lập luận rằng không có ranh giới nào như vậy thực sự tồn tại và cho rằng chúng đã bị vượt qua nhiều lần.

Một số nước phương Tây ủng hộ Kiev gần đây đã “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Mỹ và các nước khác cho rằng động thái này là cần thiết để ngăn chặn nỗ lực của Moscow vào vùng Kharkov, giáp ranh với vùng Belgorod của Nga.

Các lực lượng Nga gần đây đã tiến gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chiếm các khu định cư quan trọng và gây thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine. Chiến dịch xuyên biên giới được Nga thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Kiev vào Belgorod, nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo bằng pháo binh và tên lửa vào các thành phố của Nga.

Các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả ông Budanov, thừa nhận rằng tình hình ở khu vực Kharkov rất nghiêm trọng và đã tăng cường nhu cầu về vũ khí tầm xa của phương Tây. Vào cuối tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép sử dụng vũ khí trên các vùng của Nga mà Ukraine không tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần cảnh báo Ukraine không sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ của họ. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ hướng sự tham gia của phương Tây vào cuộc xung đột và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự, tấn công lãnh thổ của chúng tôi…tại sao chúng tôi không nên cung cấp vũ khí tương tự cho các khu vực trên thế giới, nơi chúng sẽ được sử dụng để tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này?”, Tổng thống Nga cho biết vào tuần trước. “Chúng tôi có thể phản ứng một cách bất đối xứng. Chúng tôi sẽ cân nhắc về điều đó”.

Theo RT