Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một số người trong giới tinh hoa phương Tây “không vui vẻ” trước khả năng nối lại quan hệ giữa Moscow và Washington và sẽ tìm cách “thỏa hiệp” trong cuộc đối thoại được nối lại gần đây giữa hai cường quốc.
Dưới sự điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga và Mỹ đã bắt đầu dần dần khôi phục các mối liên hệ gần như không tồn tại trong khoảng 3 năm dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.
Đầu tháng này, các phái đoàn cấp cao của Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Riyadh, Arab Saudi. Sau cuộc hội đàm, cả hai nước đã đồng ý nỗ lực hướng tới chấm dứt xung đột Ukraine và cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế.
Phát biểu tại cuộc họp của ban lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 27/2, ông Putin nói rằng các cuộc liên hệ với chính quyền Trump “truyền cảm hứng cho hy vọng”. Hai bên sẵn sàng hợp tác để khôi phục quan hệ song phương, cũng như giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống trong cấu trúc an ninh toàn cầu dẫn đến xung đột ở Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác. Tuy nhiên, một số thế lực đang muốn ngăn chặn điều đó xảy ra, Tổng thống cảnh báo.
“Chúng tôi nhận ra rằng không phải ai cũng vui mừng khi thấy các mối liên hệ Nga-Mỹ được nối lại. Một bộ phận giới tinh hoa phương Tây vẫn cam kết duy trì sự bất ổn trên thế giới và các lực lượng này sẽ cố gắng phá vỡ hoặc làm tổn hại đến cuộc đối thoại mới được nối lại”, ông nói.
“Chúng ta cần ghi nhớ điều này và tận dụng mọi khả năng mà ngoại giao và các cơ quan đặc biệt mang lại để ngăn chặn những nỗ lực như vậy”, ông Putin nói với các quan chức FSB.
Theo ông Putin, chính quyền mới của Mỹ đang thể hiện “chủ nghĩa thực dụng và tầm nhìn thực tế về mọi việc”. Ông nói “các đối tác” của Moscow ở Washington “đã từ bỏ nhiều khuôn mẫu, những thứ được gọi là quy tắc, khuôn mẫu về ý thức hệ của những người tiền nhiệm, mà trên thực tế đã gây ra cuộc khủng hoảng cho toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế”.
Ông Putin đã thể hiện sự sẵn sàng của Moscow trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Nga là thiết lập một hệ thống quốc tế đảm bảo sự cân bằng và cân nhắc lợi ích chung, tạo ra một khuôn khổ an ninh toàn cầu và châu Âu lâu dài, không thể chia cắt. Hệ thống này sẽ ngăn cản việc đảm bảo an ninh của một số quốc gia nhất định gây tổn hại cho các quốc gia khác, bao gồm cả Nga.
Kể từ cuộc đàm phán ở Riyadh, Washington cho biết họ sẵn sàng hợp tác kinh tế với Nga. Hôm 27/2, các nhà ngoại giao của hai quốc gia đã tổ chức các cuộc đàm phán kín tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc khôi phục công việc của các cơ quan ngoại giao của họ. Theo báo cáo của Bloomberg trong tuần này, Moscow và Washington cũng đang thảo luận về hợp tác ở Bắc Cực.
Phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán mới với Mỹ
Nga diệt gọn 14 UAV của Ukraine trong một đòn duy nhất
