Nga diệt gọn 14 UAV của Ukraine trong một đòn duy nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những chiếc máy bay mang đầy chất nổ của Ukraine dùng để tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng đã bị rơi xuống mặt đất.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/2 cho biết một tên lửa của Nga đã tiêu diệt hơn một chục máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa của Ukraine trước khi chúng có thể được phóng đi. Kiev thường dùng UAV sử dụng một lần để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu.

Quân đội Nga đã công bố một đoạn video cho thấy đòn đánh phủ đầu thành công. Trong video, một nhóm UAV tập trung đông đúc trên mặt đất, với các nhân viên đang vội vã cố gắng che chắn cho chúng. Vị trí này sau đó đã bị tên lửa Iskander tấn công.

Theo tuyên bố, Ukraine đã mất khoảng 14 UAV loại Cobra, một số phương tiện được trang bị để triển khai chúng và ít nhất 20 quân nhân. Vụ tấn công được cho là xảy ra gần Shostka, một thành phố ở phía bắc vùng Sumy của Ukraine, cách biên giới Nga khoảng 45 km.

Truyền thông Ukraine mô tả Cobra là UAV được sản xuất trong nước với sải cánh dài 3 m và trọng tải tối đa 15 kg. Nó được cho là có tầm hoạt động hơn 300 km, đạt tốc độ lên tới 150 km/h và có giá khoảng 2.000 USD mỗi chiếc.

Lực lượng Ukraine triển khai UAV cảm tử tầm xa hầu như hàng đêm, mặc dù số lượng được triển khai có thể thay đổi đáng kể. Vào sáng 26/2, quân đội Nga báo cáo đã đánh chặn 19 UAV như vậy, trong khi hôm trước đó là 128 chiếc.

Moscow khẳng định Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa do không thể giành được chiến thắng ở tiền tuyến. Các báo cáo cho thấy quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng đào ngũ hàng loạt, không đủ quân tiếp viện và tinh thần sa sút, khiến giới lãnh đạo quân sự phải phân bổ lại quân đội cho lực lượng mặt đất từ ​​các quân chủng khác.