Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi tòa hủy bỏ lệnh bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng thông tấn Yonhap, ngày 7/3, Tòa án Trung tâm Seoul đã chấp thuận đơn xin hủy bỏ lệnh bắt giữ của ông Yoon Suk-yeol và ông sẽ tiếp tục phải ra tòa mà không bị giam giữ.

Tòa án Trung tâm Seoul đã phán quyết hủy bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap.
Tòa án Trung tâm Seoul đã phán quyết hủy bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, ngày 31/12/2024, Tòa án quận phía Tây Seoul tại Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol vì nghi ngờ phát động nổi loạn và lạm dụng quyền lực, đồng thời ban hành lệnh khám xét dinh thự của tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, lệnh bắt giữ một Tổng thống đương nhiệm được ban hành. Lệnh bắt giữ có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày ban hành.

Ngày 3/1, các điều tra viên từ Cục Điều tra Tội phạm Công chức cấp cao Hàn Quốc đã đến dinh thự Tổng thống và bắt đầu thực hiện lệnh bắt giữ. Sau khoảng năm tiếng rưỡi đối đầu, Văn phòng Công tố đã đình chỉ việc thi hành lệnh bắt giữ vào lúc 1h30 chiều. Cùng ngày, đảng đối lập lớn nhất, đảng Dân chủ Hàn Quốc, đã chỉ trích mạnh mẽ Yoon Suk-yeol vì từ chối thi hành lệnh bắt giữ và thúc giục ông hỗ trợ thi hành lệnh bắt giữ.

Ngày 6/1, Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc tuyên bố sẽ nộp đơn lên tòa án để gia hạn lệnh bắt giữ đối với Yoon Suk-yeol; cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc đã chuyển giao nhiệm vụ thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị đình chỉ cho cảnh sát. Trụ sở điều tra quốc gia của Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tuyên bố rằng văn bản do Văn phòng công tố gửi để cấp quyền hạn đầy đủ cho việc thi hành lệnh bắt giữ Yoon Suk-yeol có những sai sót về mặt pháp lý.

Ngày 19/1, Tòa án quận phía Tây Seoul đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Yoon Suk-yeol. Cùng ngày, ông đã chính thức bị giam giữ tại trại tạm giam.

Ngày 21/1, ông Yoon đã tham dự phiên tranh luận luận tội. Vào ngày 24/1, các công tố viên Hàn Quốc đã nộp đơn xin gia hạn thời gian giam giữ ông; cùng ngày, tòa án Hàn Quốc đã bác bỏ đơn xin gia hạn lệnh giam giữ ông Yoon Suk-yeol.

Xe cho ong Yooon roi Toa an.png
Xe chở ông Yoon Suk-yeol rời tòa án sau phiên xử hôm 20/2. Ảnh: Yonhap.

Phản ứng của chính giới Hàn Quốc

Ngày 7/3 Đảng Sức mạnh quốc dân cầm quyền bày tỏ hoan nghênh việc Tòa án khu vực Trung Seoul hủy lệnh tạm giam đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cùng ngày.

Ông Kwon Young-se, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng đánh giá Tòa án đã có một quyết định sáng suốt, lẽ ra ngay từ đầu không được bắt giam Tổng thống xét tới quyền phòng vệ của ông Yoon. Ông Kwon hy vọng Viện Kiểm sát chấp thuận quyết định của Tòa án và không kháng nghị, nếu không sẽ đi ngược lại với mong muốn của Tòa cũng như người dân.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng đánh giá Tòa án đã đưa ra một quyết định đúng đắn và thỏa đáng vì mối lo ngại Tổng thống tiêu hủy chứng cứ đều đã được loại bỏ.

Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích quyết định của Tòa án khi thả tự do cho ông Yoon, người đứng đầu cuộc nổi loạn ngày 3/12 năm ngoái, hối thúc Viện Kiểm sát kháng nghị ngay lập tức. Đảng này khẳng định quyết định trên của Tòa án là hoàn toàn không liên quan cũng như sẽ không ảnh hưởng tới vụ xét xử luận tội ông Yoon tại Tòa án Hiến pháp.

Đảng Đổi mới Tổ quốc cũng bày tỏ bất bình về việc Tòa án hủy lệnh tạm giam đối với ông Yoon, yêu cầu các công tố viên kháng nghị ngay lập tức. Đảng Tiến bộ thì cho rằng Tòa án có thể diễn giải luật một cách khắt khe, nhưng việc thả tự do cho ông Yoon Suk-yeol là một quyết định vô trách nhiệm và hết sức nguy hiểm trong tình hình hiện nay.