Tổng thống CH Séc nói Ukraine nên "thực tế" hơn về vấn đề lãnh thổ

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết Nga có thể sẽ tạm thời kiểm soát một số vùng lãnh thổ của Ukraine.
Petr Pavel, Tổng thống Cộng hòa Séc, đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 10/7/2024 tại Washington, DC (Ảnh: Getty)

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết Kiev nên chấp nhận sự kiểm soát “tạm thời” của Nga đối với một số vùng lãnh thổ, như kết quả rất có thể xảy ra của xung đột hiện tại.

Ông Pavel, một người công khai ủng hộ Ukraine, nói với tờ New York Times rằng dường như cả Moscow và Kiev đều không thể đạt được các mục tiêu tối đa của họ.

“Nói về sự thất bại của Ukraine hay sự thất bại của Nga, điều đó đơn giản là sẽ không xảy ra”, ông Pavel nói với tờ báo Mỹ trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm đầu tuần này. “Vậy cái kết sẽ ở đâu đó ở giữa”.

Ông nói thêm: “Kết quả dễ xảy ra nhất của cuộc chiến là một phần lãnh thổ Ukraine sẽ tạm thời nằm dưới sự chiếm đóng của Nga”, đồng thời giải thích rằng “điều tạm thời” này có thể kéo dài trong nhiều năm.

Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không khôi phục được biên giới năm 1991 của Ukraine. Nga đã nhiều lần nói rằng tình trạng của các khu vực của Nga là không thể thương lượng và Ukraine cần phải “thừa nhận thực tế” trước khi lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, chứ đừng nói đến một hiệp ước hòa bình.

Theo hãng thông tấn RT, Crimea, khu vực lịch sử của Nga được giao lại cho Ukraine vào năm 1954, đã bỏ phiếu trở lại Nga vào năm 2014, sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev. Hai nước cộng hòa Donbass quyết định ly khai khỏi Ukraine, nhưng Nga từ chối công nhận họ cho đến tháng 2/2022, khi Kiev từ chối tiến trình hòa bình Minsk. Hai nước cộng hòa đã bỏ phiếu gia nhập Nga, cùng với hầu hết các Vùng Kherson và Zaporozhye, vào tháng 9/2023.

Theo ông Pavel, với sự mệt mỏi vì xung đột “ngày càng gia tăng khắp nơi” và “những người theo chủ nghĩa dân túy” đang phá vỡ sự đoàn kết của EU, người Ukraine cần phải “thực tế về sự hỗ trợ mà họ có thể nhận được”.

Tờ báo Mỹ thừa nhận rằng nhiệm kỳ Chủ tịch của Cộng hòa Séc "phần lớn mang tính chất nghi thức" nhưng mô tả quan điểm của ông Pavel là "nói chung là phù hợp" với Thủ tướng Petr Fiala. Trong khi đó, gần 2/3 người Séc sẽ ủng hộ hòa bình ở Ukraine nếu điều đó đồng nghĩa với việc Kiev phải nhượng lại một số lãnh thổ, trong khi 54% phản đối “sáng kiến ​​cung cấp đạn dược” của Praha cho Ukraine, theo một cuộc thăm dò từ đầu năm nay.

Ông Pavel trước đây đã lập luận rằng người Séc “không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine vào thời điểm này”, bởi Praha phản đối thế giới “nơi một quốc gia có thể xâm chiếm một quốc gia khác chỉ vì nước đó lớn hơn và mạnh hơn”.

Cộng hòa Séc gia nhập NATO vào tháng 3/1999, 12 ngày trước khi khối do Mỹ dẫn đầu tiến hành một cuộc không chiến nhằm vào Serbia và Montenegro thay mặt cho nhóm ly khai người Albania ở Kosovo.