Tổng biên tập các báo, tạp chí sau sáp nhập là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng với việc tinh gọn sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, nhiều cơ quan báo chí thuộc các bộ cũng tinh gọn sáp nhập theo cơ cấu tổ chức của bộ mới. Các bộ mới cũng công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ mới. Trong đó, bao gồm nội dung sắp xếp lại cơ quan báo chí thuộc các bộ.

Sau nghị định của Chính phủ, các bộ như Bộ Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và môi trường, Tài Chính, cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc.

Tổng biên tập Báo Giao thông làm Tổng biên tập Báo Xây dựng

Sau khi thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

giaothong.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông được Bộ trưởng Xây dựng bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Xây dựng. Ảnh: Báo Giao thông.

Theo nghị định, Bộ Xây dựng có 23 đơn vị, trong đó báo Xây dựng là một trong bốn đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông được Bộ trưởng Xây dựng bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Xây dựng. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng công bố quyết định bổ sung 1 Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông và 3 Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng.

Tổng Biên tập tạp chí Tài chính làm Tổng Biên tập báo Tài chính - Đầu tư

Sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo nghị định này, Bộ Tài chính có 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. Trong đó, có 2 cơ quan báo chí là báo Tài chính - Đầu tư; Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

hoanh tcdt.jpg
Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Tài chính - Đầu tư.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa được công bố hôm 3/3, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Tài chính - Đầu tư. Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập báo Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Tài chính - Đầu tư.

phong.jpg
Ông Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

Ông Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

Tổng Biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam làm Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng.

small_tbt-tang-hoa.jpg
Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch (giữa) tặng hoa chúc mừng các Phó tổng biên tập của báo. Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ có 30 đơn vị. Trong đó, báo Nông nghiệp và Môi trường và tạp chí Nông nghiệp và Môi trường là hai đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường. Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng biên tập báo Tài nguyên Môi trường, được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nội vụ tiếp nhận báo Dân trí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ sau khi thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1-1740905413780.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Dân trí.

Theo nghị định Bộ Nội vụ có 22 đơn vị, trong đó, tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động và báo Dân trí là hai trong bốn đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của bộ. Báo Dân trí là cơ quan báo chí được tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng biên tập báo Dân trí trước và sau khi tiếp nhận về Bộ Nội vụ là ông Phạm Tuấn Anh.

VnExpress thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ của hai bộ. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển sang Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Theo Nghị định số 55/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ có 25 đơn vị. Trong đó, báo VnExpress là một trong 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ. Tổng biên tập của báo VnExpress hiện nay là ông Phạm Văn Hiếu.

VietNamNet chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Báo VietNamNet trước đây là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, sau khi bộ này hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, báo VietNamNet đã chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Báo VietNamNet (trực thuộc Bộ TT&TT trước đây) sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tổng biên tập hiện nay của báo VietNamNet là ông Nguyễn Văn Bá.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Theo Nghị định số 41/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bộ có 13 đơn vị. Trong đó, báo Dân tộc và Phát triển và tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo là hai trong bốn đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển hiện nay là ông Lê Công Bình.