Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang ở vị thế quân sự mạnh nhất trong nhiều thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một báo cáo đánh giá mới của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kết luận rằng Triều Tiên hiện đang ở vào “vị thế chiến lược mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ”.

Tình báo Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đang ở vị thế quân sự mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MW.
Tình báo Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đang ở vị thế quân sự mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MW.

Báo cáo nêu rõ quốc gia này tự tin rằng họ đã “sở hữu các phương tiện quân sự đủ để đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực tấn công lãnh thổ của Mỹ”.

Báo cáo cũng cho biết, Triều Tiên đã được hưởng lợi từ việc tiếp cận ngày càng rộng rãi các công nghệ, chuyên môn và vật liệu của Nga có thể áp dụng trong các lĩnh vực không gian, hạt nhân và tên lửa, và điều này được dự đoán sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực răn đe chiến lược của nước này trong “3 đến 5 năm tới”.

Bên cạnh các hoạt động chuyển giao liên quan đến quốc phòng, báo cáo cũng lưu ý: “Ngoài ra, Triều Tiên đã nhận được đề nghị từ phía Nga hỗ trợ chương trình không gian, bao gồm phương tiện phóng vệ tinh (SLV), vệ tinh và đào tạo”. Sự hỗ trợ này được xem là một phần đáp lại việc Bình Nhưỡng đã cung cấp lượng lớn vũ khí và nhân lực nhằm củng cố nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Liên quan đến giá trị từ kinh nghiệm chiến trường mà Quân đội Nhân dân Triều Tiên thu được tại Ukraine, báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ còn nhận định: “Việc triển khai lực lượng đặc nhiệm (SOF) của Triều Tiên sang Nga sẽ giúp nước này rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào huấn luyện tác chiến trong tương lai”.

Trieu Tien 2.png
Tên lửa chống tăng Bulsae-4 của Triều Tiên phóng và phá hủy pháo tự hành của Ukraine. Ảnh: MW.

Lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua luôn gây ấn tượng mạnh với các đối thủ. Báo cáo cảnh báo rằng lực lượng này “được huấn luyện kỹ lưỡng”, “trang bị tốt” và có năng lực cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập vào Hàn Quốc – nơi tập trung đông đảo binh sĩ Mỹ.

Một trong những kết luận đáng chú ý nhất trong báo cáo là Triều Tiên “đã khôi phục lại bãi thử hạt nhân và hiện đang trong tư thế sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy vào thời điểm do chính nước này lựa chọn”. Báo cáo cũng dự đoán rằng quốc gia Đông Á này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng không chỉ với Nga, mà còn với các nước láng giềng như Trung Quốc và Iran.

Vị thế chiến lược của Triều Tiên từng suy giảm đáng kể kể từ đầu những năm 1990, do phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây, sự tan rã của Liên Xô và khối Hiệp ước Warsaw – là các đối tác thương mại lớn nhất của họ, cùng 3 năm liên tiếp thiên tai nghiêm trọng. Tuy vậy, nước này vẫn duy trì được nền tảng công nghiệp vững chắc, lực lượng lao động tay nghề cao và một lĩnh vực công nghệ không hề nhỏ, tạo tiền đề để khôi phục vị thế quốc tế nếu áp lực kinh tế được nới lỏng.

Từ đầu những năm 2000, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc đã mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư, giúp Triều Tiên giảm nhẹ tác động của các biện pháp cấm vận phương Tây. Gần đây, làn sóng xuất khẩu sang Nga gia tăng, cùng với các cơ hội hợp tác thương mại mới – trong bối cảnh Nga đang thiếu hụt trầm trọng cả lao động kỹ thuật và phổ thông – đã mang lại cho Triều Tiên doanh thu bổ sung ước tính lên đến hàng tỷ USD.

Quốc gia này cũng cho thấy nhiều dấu hiệu ngày càng trở nên giàu có, tiêu biểu là việc khai trương tuyến phố Hwasong giữa trung tâm Bình Nhưỡng vào giữa năm 2024, và việc tuyến phố này nhanh chóng được mở rộng sau đó.

Trieu Tien 3.png
Các mẫu tên lửa Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18. Ảnh: MW.

Triều Tiên và Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh kéo dài hơn 75 năm, và họ đang từng bước củng cố vị thế trong cuộc xung đột kéo dài đó. Triều Tiên được đánh giá là có thể đã lắp ráp thành công đầu đạn hạt nhân đầu tiên vào cuối những năm 1980 hoặc đầu những năm 1990, và được xác nhận chính thức thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu vào năm 2006.

Năm 2017, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã chứng minh khả năng phóng đầu đạn hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cán cân quyền lực giữa hai quốc gia.

Kể từ năm 2022, Triều Tiên đã lần lượt đưa vào biên chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17, Hwasong-18 và Hwasong-19 với năng lực vượt trội. Quốc gia này cũng đã trở thành nước thứ 3 trên thế giới vận hành thành công vũ khí siêu vượt âm (hypersonic glide), cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân với độ chính xác và hiệu quả cao hơn trên khắp phần lớn Thái Bình Dương.

Lực lượng quân đội thông thường và ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều hệ thống vũ khí mới được nước này phát triển thậm chí còn được đánh giá là vượt trội hơn so với các phiên bản tương đương của Nga. Một cột mốc quan trọng đã được thiết lập vào tháng 4 và tháng 5/2025 khi Triều Tiên hạ thủy 2 tàu khu trục đầu tiên trong lịch sử hải quân của mình.

Theo Military Watch