Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên gửi hơn 9 triệu quả đạn pháo tới Nga

Tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã vận chuyển hơn 9 triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.
Hàn Quốc tố Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách vận chuyển vũ khí (Ảnh: KCNA)

Con số này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động vận chuyển giữa cảng Rason ở Đông Bắc Triều Tiên và vùng Viễn Đông của Nga thông qua vệ tinh. Triều Tiên cho đến nay đã vận chuyển hơn 20.000 container sang Nga. Nếu tất cả số này chứa đạn pháo 152 mm dành cho các hệ thống pháo của Nga thì con số này sẽ lên tới 9,4 triệu quả đạn.

Triều Tiên cũng đã gửi quân tới Nga và dự kiến ​​sẽ được triển khai để chiến đấu ở Ukraine, theo báo cáo của Hàn Quốc.

Tính đến tháng 6, Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã gửi 5 triệu quả đạn pháo tới Nga. Nếu con số cập nhật là chính xác, điều đó có nghĩa là Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược với tốc độ 1 triệu quả mỗi tháng. Để so sánh, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu vào năm 2023 cung cấp 1 triệu viên đạn mỗi năm cho Ukraine.

Cơ quan tình báo ước tính, ngay cả với những chuyến hàng nhanh chóng như vậy, Triều Tiên được cho là đã dự trữ đủ đạn dược để duy trì cuộc chiến trong nước trong 3 tháng.

Triều Tiên được cho là đang vận hành khoảng 200 nhà máy sản xuất vũ khí, với các cơ sở sản xuất lớn được giấu dưới lòng đất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết các nhà máy này “đang hoạt động hết công suất” để hỗ trợ Nga.

Triều Tiên có thể tự đảm bảo nguồn cung kim loại và súng để sản xuất đạn dược. Đất nước này có nguồn tài nguyên kim loại dồi dào, với trữ lượng quặng sắt ước tính khoảng 5 tỷ tấn.

Ngân hàng Hàn Quốc ước tính ngành công nghiệp nặng và hóa chất của Triều Tiên tăng trưởng 8,1% vào năm 2023, nhờ sản xuất thép.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hồi tháng 8 đưa tin về những nỗ lực nâng cấp công nghệ tại các xưởng luyện kim trên khắp đất nước, bao gồm cả tại Khu liên hợp gang thép Kim Chaek, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất.

Ngoài ra, việc sản xuất tên lửa có độ chính xác cao đòi hỏi phải có nhiều vật liệu khác. Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc mua các thiết bị bán dẫn vốn bị cấm theo lệnh cấm vận quốc tế.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Triều Tiên rõ ràng đang lấy chip và các bộ phận khác từ các sản phẩm dễ kiếm được và sử dụng chúng để sản xuất vũ khí.

Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, được cho là thiếu độ chính xác vì chúng sử dụng chất bán dẫn đa dụng.

Triều Tiên có thể tận dụng dữ liệu từ vũ khí được sử dụng ở Ukraine để thúc đẩy hơn nữa hoạt động phát triển vũ khí của mình.