
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các bản đồ nguồn mở cho biết, quân đội Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk của Nga vào mùa Hè năm ngoái hiện "đã gần như bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn". Bản đồ cho thấy tình hình của quân đội Ukraine tại Kursk đã nhanh chóng xấu đi trong ba ngày qua.
Quân đội Ukraine đã bị chia cắt thành hai và tuyến tiếp tế chính có nguy cơ bị cắt đứt. Các nhà phân tích cho biết quân đội Ukraine ở Kursk phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn: rút lui hoặc bị bắt và giết.
Tờ Moskovsky Komsomolets của Nga đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc tấn công: vài trăm lính đặc nhiệm Nga ẩn náu trong một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên bị bỏ hoang, di chuyển 15 km, chờ cơ hội tấn công và cuối cùng đã phát động một cuộc đột kích từ phía sau quân đội Ukraine vào ngày 8/3.
Vì vẫn còn khí methan trong đường ống nên nhiều người đã bị ngộ độc và một số đã tử vong mặc dù đã mang theo bình oxy.

Phía Nga cho biết chiến dịch "đột kích đường ống" này đã thành công. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã sử dụng đường ống để cố gắng chiếm lấy một vị trí, nhưng đã nhanh chóng bị quân đội Ukraine phát hiện và tấn công.
Không có ánh sáng và thiếu oxy, bò suốt 15 km
Tuyến đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod được sử dụng để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga tới châu Âu qua Ukraine cho đến tháng 1/2025. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1, việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đã ngừng hoàn toàn và đường ống đã bị bỏ hoang. Quân đội Nga đã sử dụng những đường ống rỗng này để tiến hành chiến dịch đặc biệt có tên mật là "Đường ống".
Theo thông tin của báo Nga, chiến dịch này bắt đầu ngày 1/3, với việc chuyển các bình oxy đến khu vực lối vào. Lính đặc nhiệm Nga mang theo bình oxy và di chuyển hơn 15 km trong 2 ngày. Trong hầu hết thời gian họ phải đi gập người, thậm chí phải bò ở một số nơi. Để mang nước và các nhu yếu phẩm khác, nhóm đã sử dụng xe đẩy nhỏ bên trong đường ống. Ngoài ra, họ còn sử dụng thiết bị phòng hộ để tránh bị ngộ độc do khí đốt tự nhiên còn sót lại trong đường ống.
Chuyên gia quân sự Nga Yevgheny Klimov phân tích: "Toàn bộ chiến dịch kéo dài một tuần: 2 ngày hành quân và 4 ngày chờ đợi trong đường ống để tấn công vào thời điểm thích hợp...Trong tình trạng bị ngộ độc khí methan, thức ăn và nước uống gần như cạn kiệt, binh lính của chúng ta đã thâm nhập phía sau phòng tuyến của kẻ thù và phát động cuộc tấn công".
Hai ngày sau, các thành viên trong nhóm chờ lệnh trong đường ống và phải chờ đợi suốt 4 ngày với điều kiện không có ánh sáng, không khí loãng và thức ăn, nước uống cực kỳ khan hiếm. Một người tham gia mô tả: "Trong quá trình tìm kiếm oxy và chuẩn bị vật tư, sức khỏe của nhiều người đã bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã kéo đường dây liên lạc và vận chuyển nước trong đường ống và sống trong đó mấy ngày".

Ảnh: NetEasy.
Mạng xã hội Nga đã đăng tải những bức ảnh lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ phòng độc và thiết bị chiếu sáng, di chuyển bên trong nơi trông giống như đường ống lớn. Được biết lệnh đột kích được ban hành vào tối ngày 7/3.
Ukraine xác nhận bị quân đội Nga từ trong đường ống tấn công
Ngày 8/3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng quân đội Nga đã chui qua đường ống dẫn khí đốt tự nhiên không sử dụng có đường kính 1,4 m và tấn công quân đội Ukraine tại Sudzha, vùng Kursk, Nga.
Tuyên bố cho biết các binh lính Nga đã sử dụng đường ống để cố gắng giành một vị trí, nhưng đã nhanh chóng bị quân đội Ukraine phát hiện và tấn công bằng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái.
Phía Nga cho biết, khoảng 30 phút sau khi lực lượng biệt kích Nga ra khỏi đường ống, quân đội Ukraine bắt đầu ném bom chùm vào đường ống, nhưng đã quá muộn. Cuộc tấn công bất ngờ đã có hiệu quả rõ rệt: quân đội Ukraine hoảng loạn và bắt đầu tháo chạy. Ông Klimov nói quân đội Ukraine đã chạy về phía một cây cầu bị phá hủy, vứt bỏ trang thiết bị và sau đó trốn thoát.
Nhà phân tích quân sự Nga Roman Alekhin tiết lộ: "Gần như tất cả mọi chiến sĩ đều đến đích, nhưng có tổn thất trên đường hành quân. Từ phản ứng của kẻ thù cho thấy, chúng đã không phát hiện ra kế hoạch của chúng ta và không thể phản ứng nhanh chóng với sự xuất hiện của quân đội chúng ta ở phía sau. Chúng ta thấy chúng đã tháo chạy khỏi nhiều khu định cư".
Một trang tin Nga tiết lộ, hơn 800 binh lính và tình nguyện viên Nga đã thâm nhập vào Sudzha thông qua đường ống dẫn khí đốt Urengoy-Pomari-Uzhgorod. Ngày 9/3, quân đội Nga đã giải phóng thành công khu công nghiệp của thành phố và bắt đầu chiến đấu ở các khu dân cư.
Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine nói quân đội Nga đã huy động khoảng 100 binh sĩ để đột kích qua tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên.
Trước đó, các binh lính tham gia chiến dịch “Đường ống” cũng đã quay video bên trong đường ống, gửi lời chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thời điểm nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến đàm phán
Alexey Zhivov, một blogger quân sự người Nga và là tình nguyện viên của Lữ đoàn "Espaniola", tiết lộ rằng để chuẩn bị cho chiến dịch "Đường ống" ở Sudzha, quân đội Nga đã dựa vào kinh nghiệm có được ở Avdeyevka năm 2022.
Vào năm 2022, quân đội Nga đã lẻn vào hậu phương của quân đội Ukraine thông qua một đường ống thoát nước bỏ hoang. Khi đó, quân đội Nga đã cắt các lỗ thông gió trên đường ống trước và lên kế hoạch mở nhiều lối ra vào để có thể tấn công quân đội Ukraine từ nhiều địa điểm khác nhau cùng một lúc vào thời điểm đã định và cuối cùng là bao vây kẻ thù.
Zhivov nói: "Theo như tôi biết, một số cựu thành viên của đơn vị tham gia chiến dịch Avdeyevka cũng tham gia chiến dịch ở Sudzha. Lần này, cần phải cắt các lối vào tại nhiều vị trí trong đường ống để có thể vào và kiểm tra tình trạng hít thở và di chuyển bên trong. Rủi ro chính của các chiến dịch kiểu này là thiếu không khí để thở, vì vậy các chiến sĩ phải sử dụng thiết bị thở".
Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandekin cho biết mục tiêu chính của chiến dịch này là khiến quân đội Ukraine rơi vào hỗn loạn.
Cuộc đột kích mạo hiểm này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Ukraine. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tháng 2, quân đội Nga rõ ràng đã tăng tốc tấn công.
Một số nhà phân tích cho rằng nếu quân đội Ukraine để mất Kursk, "con bài mặc cả lãnh thổ duy nhất" của họ, sẽ làm suy yếu vị thế của Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình.

Tình báo Nga tiết lộ kế hoạch đáng sợ của Anh về Ukraine

Cựu Thủ tướng Ukraine phẫn nộ trước tuyên bố gây sốc của Giám đốc tình báo Đức
