Tỉ phú giàu nhất Hong Kong có thể chịu thiệt hại lớn vì cuộc chiến Israel-Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cuộc xung đột Israel-Hamas đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, phía sau cuộc chiến này, tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành cũng trở thành người thua thiệt lớn.

Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành được cho là thiệt hại lớn vì cuộc chiến Palestine-Israel (Ảnh: Sohu)
Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành được cho là thiệt hại lớn vì cuộc chiến Palestine-Israel (Ảnh: Sohu)

Ít người biết rằng người giàu nhất Hong Kong đã đầu tư vào Israel trong nhiều năm và đổ tiền vào hàng chục công ty. Trước năm 2014, ông đã đầu tư vào hơn 20 công ty ở Israel. Khoản đầu tư tốt nhất của ông vào Israel là Waze. Dịch vụ bản đồ do công ty này tung ra đã gây chấn động thế giới và cuối cùng đã được Google mua lại.

Lý Gia Thành đã kiếm được 130 triệu USD từ thương vụ mua lại. Nhưng ngay sau đó ông đã quyên tặng số tiền này cho Viện Công nghệ Technion Israel để thúc đẩy họ hợp tác với Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2013, ông Lý Gia Thành, 85 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến Israel. Sau đó, ông rất quan tâm đến đất nước này và đầu tư vào đây một số tiền khổng lồ.

Tỉ phú Hong Kong có một công ty chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ có tên Horizons Ventures, được bà Chu Khải Huyền, người tình và tri âm tri kỷ của ông quản lý.

Công ty này tập trung vào hai khía cạnh đầu tư, thứ nhất là đầu tư công nghệ có thể bổ sung cho các ngành công nghiệp truyền thống và thứ hai là các dự án có thể thay đổi sự phát triển của con người, trong đó có nhiều dự án rất mới lạ và có công nghệ cực cao.

Horizons Ventures đã đầu tư vào hàng trăm công ty, nhưng số lượng lớn nhất không phải ở Mỹ mà là các công ty của Israel.

Israel là một đất nước thần kỳ, diện tích rất nhỏ với dân số chỉ hơn 9 triệu người, tài nguyên rất nghèo nàn và được xây dựng trên sa mạc.

Tham Vien cong nghe Israel.jpeg
Tỉ phú Lý Gia Thành (giữa) trong chuyến thăm Viện Công nghệ Technion Israel (Ảnh: Sohu)

Tuy là một quốc gia Trung Đông nhưng Israel lại là một trong số ít quốc gia nghèo dầu lửa trong khu vực, đây thực sự là một điều trớ trêu. Nhà nước Do Thái không những không có dầu mỏ mà thậm chí còn không có nước. Tài nguyên nước bình quân đầu người của họ chỉ bằng 3% của thế giới.

Thế nhưng, trong môi trường khắc nghiệt như vậy, Israel đã trở thành quốc gia phát triển duy nhất ở Trung Đông. Quốc gia nhỏ bé này đã thu hút gần như tất cả những gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đến thành lập các phòng thí nghiệm nghiên cứu, trong đó có Google, Apple, Microsoft, Huawei và Xiaomi.

Israel cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ bán dẫn và hàng không vũ trụ. Chỉ riêng Mỹ đã có gần một trăm công ty công nghệ ở Israel được niêm yết trên NASDAQ, nhiều hơn cả Trung Quốc.

Đây là lý do tại sao Lý Gia Thành rất ưu ái Israel. Nhắc đến Israel phải kể đến Viện Công nghệ Technion Israel. Đây là một trong 5 viện công nghệ hàng đầu thế giới, ngang hàng với MIT ở Mỹ.

Trước đây, Thâm Quyến từng đề nghị liên kết với Viện Công nghệ Technion Israel để cùng nhau mở trường học, tuy nhiên cuộc đàm phán đã thất bại. Sau đó, Lý Gia Thành đã đứng ra quyên tặng 130 triệu USD cho Viện Công nghệ Technion Israel, giúp viện này vào Trung Quốc và thành lập chi nhánh ở thành phố Sán Đầu. Năm 2017, Viện Công nghệ Shantou Technion Israel chính thức được mở cửa. Đây được xem như một món quà mà ông dành cho tỉnh Quảng Đông.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ danh mục những dự án đầu tư cũng như số tiền đầu tư cụ thể mà ông Lý Gia Thành đã đổ vào Israel.

Theo Sohu