|
Thâm Quyến đặt mục tiêu trở thành thành phố dẫn đầu toàn cầu về công nghệ robot vào năm 2027. Ảnh: SCMP. |
Ngày 5/2, chính quyền thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã đồng loạt tung ra 3 kế hoạch hành động quan trọng nhằm đưa thành phố này vươn lên dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Đây là bước đi quyết liệt nhằm củng cố vị thế của Thâm Quyến với tư cách là trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.
Đáng chú ý, ba kế hoạch này được công bố chỉ trong một ngày, thể hiện quyết tâm cao của chính quyền địa phương trong việc tăng tốc phát triển ngành công nghệ mũi nhọn. Theo đó, Thâm Quyến đặt mục tiêu đẩy nhanh ứng dụng AI trên diện rộng, tăng cường năng lực tính toán phục vụ các doanh nghiệp AI và xây dựng vị thế dẫn đầu thế giới về công nghệ robot.
Ngoài ra, thành phố còn tập trung vào ngành công nghiệp thiết bị đầu cuối AI – lĩnh vực bao gồm các thiết bị sử dụng công nghệ AI như điện thoại thông minh, sản phẩm nhà thông minh và hệ thống công nghiệp tự động. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ nâng tổng giá trị thị trường ngành này lên 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 137 tỷ USD), phát triển ít nhất 10 doanh nghiệp thiết bị AI hàng đầu và đạt sản lượng trên 150 triệu sản phẩm mỗi năm.
Bên cạnh đó, Thâm Quyến cũng công bố kế hoạch đưa thành phố trở thành trung tâm công nghệ robot hàng đầu thế giới vào năm 2027, thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành phát triển công nghệ lõi và mở rộng ứng dụng robot vào sản xuất, dịch vụ.
Động thái mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương khác của Trung Quốc, đặc biệt là Hàng Châu, đang nổi lên như những trung tâm đổi mới mới nhờ thành công của các công ty AI và robot nội địa, khiến Thâm Quyến đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong cuộc đua công nghệ.
Theo SCMP