Thực hư chuyện siêu bão chuẩn bị tấn công miền Trung?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cơn bão số 8 - bão Saudel - sẽ đổ bộ vào miền Trung nước ta với cấp 17, cấp siêu bão, ngay sáng nay, 20/10, VietTimes đã liên lạc với Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia để tìm hiểu
Bản đồ dự báo diễn biến bão số 8 (bão Saudel) của cơ quan khí tượng Nhật Bản
Bản đồ dự báo diễn biến bão số 8 (bão Saudel) của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia - những thông tin đăng tải về cơn bão số 8 trên mạng xã hội, facebook, là bịa đặt và thất thiệt, người dân không nên tin và hoang mang. Vì thế, để nắm thông tin chính xác, người dân cần theo dõi thông tin dự báo trên các kênh chính thống.

“Thông tin bão số 8 mạnh lên cấp 17-cấp siêu bão là hoàn toàn không chính xác, giả mạo, không có cơ sở. Liên quan đến thông tin dự báo đối với cơn bão này của Nhật Bản, Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia luôn cập nhật và được cơ quan khí tượng Nhật Bản cập nhật, trao đổi thường xuyên. Hiện cường độ của bão chỉ ở mức cấp 10 đến cấp 11. Những thông tin đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, không chính xác” – ông Hưởng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã phát tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 8 mang tên Saudel đang ở vùng biển Philippines và có khả năng mạnh lên, theo đó, vào hồi 7h, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Saudel di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Saudel di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Đặc biệt, dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.