Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra sáng ngày 5/1 (Ảnh VGP/Nhật Bắc)
Quang cảnh kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra sáng ngày 5/1 (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Cuối phiên họp tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra sáng nay, 5/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV.

Ông Phạm Bình Minh (SN 1959; quê quán tỉnh Nam Định); trình độ thạc sĩ Luật pháp, ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII,XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Tháng 11/2013, ông Phạm Bình Minh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và giữ hai chức danh này đến đầu năm 2021.

Ông Vũ Đức Đam (SN 1963, quê quán tỉnh Hải Dương); trình độ tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử - tin học. Ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương các khóa: XI, XII, XIII. Tháng 11/2013, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến nay.

Cả 2 ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đều nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng năm 2013.

Ông Phạm Bình Minh (trái) và ông Vũ Đức Đam

Ông Phạm Bình Minh (trái) và ông Vũ Đức Đam

Căn cứ quy định của pháp luật và tờ trình của Thủ tướng Phạm minh Chính, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Sau khi các Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại hội nghị bất thường này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.