Thủ tướng hối thúc Bộ Công an hoàn tất Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VietTimes – Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những việc quan trọng mà Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng thực hiện. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: VGP.

Cũng tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, vừa diễn ra chiều nay (25/6), Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Công an nhân dân tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề.

Cùng với việc thúc tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

"Bộ Công an phối hợp với các ngành giải quyết tốt vấn đề người nghiện, không để phát sinh tội phạm", Thủ tướng nói.Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng cũng lưu ý việc triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. 

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, Bộ Công an tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề; trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức; tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ dự hội nghị. Ảnh: BCA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ dự hội nghị. Ảnh: BCA.

Theo Báo cáo của Bộ Công an, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình; Loan “cá” tại Đồng Nai…); bắt, xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc.

Phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 284,6 kg heroin; 1.710,9 kg ma túy tổng hợp.

Đã chủ động quyết liệt việc bố trí công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", đã bố trí 26.839 công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn, đạt 99,3%.