![Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.](https://image.viettimes.vn/w800/Uploaded/2025/spivplcg/2025_02_06/67a483fa85f54009e231739e-9221-6461.jpg)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột Ukraine với Mỹ “theo phương thức thương lượng cứng rắn”, có tính đến thực tế và lợi ích quốc gia của mình.
Nhận xét này được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý định nhanh chóng chấm dứt xung đột và sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Moscow sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng bước đầu tiên hướng tới ổn định quan hệ nên do Washington thực hiện, ông Ryabkov cho biết hôm 6/2. Theo nhà ngoại giao này, Moscow đã phá vỡ kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Nga.
“Trước sự thất bại của đường hướng này và sự thay đổi chính quyền, bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương – dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau – nên được thực hiện bởi Mỹ”, ông Ryabkov tuyên bố.
Ông nói thêm, bất kỳ lời kêu gọi “tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền mới của Mỹ” đều phản tác dụng.
Tuần trước, ông Trump cho biết hoạt động liên lạc đang diễn ra giữa chính quyền của ông và chính phủ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng sự gắn kết với Washington đã tăng lên kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống, đồng thời lưu ý rằng có những mối liên hệ giữa “một số bộ phận nhất định”.
Moscow vẫn lạc quan một cách thận trọng về những tuyên bố của ông Trump, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp khủng hoảng toàn diện thay vì đóng băng cuộc xung đột Ukraine.
Các báo cáo trước đó cho rằng Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã được xác định là địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin. Hai quốc gia Trung Đông đã duy trì tính trung lập trong suốt cuộc xung đột, tham gia đối thoại với cả các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, có những tín hiệu cho thấy Washington có thể sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực xin gia nhập NATO của Ukraine, nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay.
Ông Lavrov đề cập đến bình luận của ông Trump vào tháng trước, khi nhà lãnh đạo Mỹ nói ông hiểu lập trường của Nga rằng Ukraine không nên là một phần của NATO. Ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm Biden phớt lờ lập trường của Moscow, góp phần dẫn đến xung đột hiện nay.
Ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thừa nhận việc ủng hộ kế hoạch gia nhập khối quân sự của Kiev là sai lầm, ông Lavrov nêu rõ. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên vấn đề của NATO được xác định “là vấn đề mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc”, ông nói thêm.
Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp giải quyết xung đột nào cũng phải bao gồm sự trung lập và phi quân sự hóa của Ukraine. Kiev coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chiến lược và là sự đảm bảo an ninh cho lệnh ngừng bắn với Moscow.
Trong khi NATO tuyên bố con đường trở thành thành viên của Ukraine là “không thể đảo ngược” vào năm ngoái, các thành viên khối này khẳng định Kiev trước tiên phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc giải quyết xung đột với Moscow.
![](https://image.viettimes.vn/200x130/Uploaded/2025/spivplcg/2025_02_06/67a3b26320302705aa0e1aaf-798-8951.jpg)
Nga sắp phê duyệt hiệp ước cho phép triển khai vũ khí hạt nhân tới đồng minh chủ chốt
![](https://image.viettimes.vn/200x130/Uploaded/2025/spivplcg/2025_02_05/67a26c8b2030272fa14d8e31-4360-5041.jpg)
Tổng thống Zelensky kêu gọi vũ khí hạt nhân để "ngăn chặn Nga"
![](https://image.viettimes.vn/200x130/Uploaded/2025/spivplcg/2025_02_04/67a1ddcd85f540096a131458-4572-6461.jpg)