Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ thí điểm, vận hành sàn giao dịch tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, Bộ đã được Chính phủ giao trong tháng 3 sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có nơi để giao dịch.

Chiều 5/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, trả lời báo chí về việc quản lý tài sản số, tiền ảo, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đây là vấn đề rất mới, phức tạp.

Theo ông Chi, không chỉ Việt Nam mà các nước trong khu vực và thế giới cũng đang được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra các khuôn khổ pháp lý, cách thức hoạt động của tài sản ảo, tài sản số sao cho đảm bảo minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng đã chỉ đạo khẩn trương để nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này ở Việt Nam. Trong tuần này, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp, trong đó Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình và định hướng xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý tài sản số, tiền ảo.

Anh 1.jpeg
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết trong tháng 3 sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo . Ảnh: Đình Huy.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, Bộ đã được Chính phủ giao trong tháng 3 sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có nơi để giao dịch.

"Sàn giao dịch này sẽ có các hoạt động đầu tư mua, bán, được tổ chức bởi các đơn vị, doanh nghiệp được Nhà nước cho phép. Nhà nước bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ chức cá nhân khi tham gia vào thị trường này", ông Chi nói.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp các cơ quan liên quan sớm ban hành các quy định, cho phép các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể phát hành tài sản ảo để huy động tài chính. Từ đó có thêm các nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển, tăng trưởng.

"Chúng ta sẽ bắt kịp xu thế chung của thế giới về tài sản ảo, không để Việt Nam tụt lại phía sau", thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Muốn tăng trưởng phải mở rộng đầu tư

Trong khi đó, để đảm bảo tăng trưởng GDP 8%, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cấp ngành và chính quyền địa phương phải vào cuộc tích cực.

Theo ông Tú, muốn tăng trưởng phải mở rộng đầu tư. Việc này nhằm hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt vốn cho tăng trưởng, mở rộng đầu tư, tăng khả năng áp dụng vốn cho doanh nghiệp. Vốn đầu tư tăng lên từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước, vốn tư nhân, vốn qua ngân hàng và vốn nước ngoài.

Để đạt tăng trưởng 8%, ông Tú cho rằng tăng trưởng tín dụng đặt ra là 16%, tức là đưa vào nền kinh tế thêm 2,5 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2024, quay vòng vốn nhanh hơn, khai thông bế tắc, khơi thông vốn, đặc biệt là vốn nằm đọng ở các dự án. Cùng với đó tiếp tục hạ lãi suất trên cơ sở giảm chi phí cho các ngân hàng, giảm lãi suất cho vay.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, khi Thủ tướng có công điện chỉ đạo về việc giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở giảm lãi suất huy động, doanh nghiệp, người gửi tiền cùng phải chia sẻ đồng bộ, huy động và cho vay vốn, quay vòng nhanh phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Anh 1.jpeg
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh lãi suất huy động. Ảnh: Đình Huy.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo ngay các ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh lãi suất huy động. Thống kê cho thấy đến nay đã có trên 12 ngân hàng đã giảm lãi suất với mức sâu, bình quân là 0,7%.

Nhiều ngân hàng đưa ra gói tín dụng phù hợp như tiêu dùng, nhà ở xã hội, người nghèo và người thu nhập thấp...

Ngân hàng Nhà nước cũng giám sát chặt vấn đề lãi suất, tạo sự chủ động của ngân hàng thương mại với tinh thần chia sẻ cùng doanh nghiệp bằng lợi nhuận, chi phí, tạo điều kiện cho các ngân hàng có thanh khoản, nguồn vốn, tăng đầu vào.