
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã có bài phát biểu mạnh mẽ tới các quân nhân Mỹ tại Căn cứ Không gian Pituffik ở tây bắc Greenland trong hôm 28/3, nhấn mạnh quyết tâm của chính quyền Trump trong việc mở rộng chỗ đứng lâu dài của mình trên hòn đảo Bắc Cực này.
Chuyến thăm của Phó Tổng thống diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phác thảo chính sách Bắc Cực của Moscow và cảnh báo rằng các kế hoạch sáp nhập của Mỹ - có từ những năm 1860 - nên được xem xét nghiêm túc và không được coi là "lời nói khoa trương".
"Tôi muốn mang đến một thông điệp từ Tổng thống Trump", ông Vance nói với các phi công và các binh sĩ đã tập trung. "Ông ấy biết ơn vì sự phục vụ của các bạn, biết ơn vì những gì các bạn làm ở đây...bởi vì nhiệm vụ mà các bạn thực hiện rất quan trọng đối với Mỹ".
Trong khi khẳng định rằng không có "kế hoạch ngay lập tức" nào nhằm mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ thông qua các căn cứ mới, ông Vance tuyên bố rằng Washington "chắc chắn" sẽ tăng đầu tư - bao gồm "đầu tư vào thêm tàu phá băng quân sự, đầu tư vào thêm các tàu hải quân sẽ có sự hiện diện lớn hơn ở Greenland".
Phó Tổng thống nhấn mạnh rằng Mỹ ủng hộ "quyền tự quyết" của Greenland, nhưng nói rõ rằng Washington hình dung một tương lai mà hòn đảo này cuối cùng sẽ liên kết với Mỹ.
"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tốt hơn nhiều nếu nằm dưới sự bảo vệ an ninh của Mỹ hơn là dưới sự bảo vệ của Đan Mạch", ông nói. Ông Vance cáo buộc chính phủ Đan Mạch đã làm người dân Greenland thất vọng, tuyên bố rằng hòn đảo này "cực kỳ dễ bị tổn thương ngay lúc này".
“Chúng tôi không nghĩ rằng vũ lực quân sự sẽ là cần thiết...Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng người dân Greenland là những người lý trí và tốt bụng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được một thỏa thuận, theo phong cách của Donald Trump, để đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ này”, ông Vance tuyên bố.
Ông Vance biện minh cho cách tiếp cận ngày càng quyết đoán của chính quyền bằng cách chỉ ra hoạt động gia tăng của Trung Quốc và Nga trong khu vực, mô tả Greenland là điểm nóng địa chính trị trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược mới.
“Chúng tôi biết rằng Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường qua Bắc Cực, các tuyến đường hàng hải qua Bắc Cực và thực sự là các khoáng sản của các vùng lãnh thổ Bắc Cực. Chúng tôi cần đảm bảo rằng Mỹ đang dẫn đầu ở Bắc Cực – vì chúng tôi biết rằng nếu Mỹ không làm như vậy, các quốc gia khác sẽ lấp đầy khoảng trống mà chúng tôi tụt hậu”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Greenland trong các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Mỹ, mô tả chức năng của căn cứ này như một lá chắn quan trọng “nếu một tên lửa được bắn từ một quốc gia thù địch”.
Trong bài phát biểu hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin đã phản bác lại lời kể của Mỹ, nhấn mạnh rằng “Nga chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai ở Bắc Cực” và nhấn mạnh “tiềm năng to lớn” của khu vực này đối với sự phát triển kinh tế chung, khai thác tài nguyên, các dự án cơ sở hạ tầng và giao thông.
“Nhưng đồng thời, tất nhiên, chúng tôi lo ngại về thực tế là các nước NATO ngày càng thường xuyên chỉ định Viễn Bắc là bàn đạp cho các cuộc xung đột có thể xảy ra”, ông Putin nói thêm, lưu ý rằng Moscow đang “theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong khu vực” và “hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng quân sự”.

Bộ Quốc phòng Nga tung video tố Ukraine liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn cơ sở năng lượng

Mỹ thúc ép Ukraine chấp nhận thỏa thuận "kinh hoàng", không có điều khoản đảm bảo an ninh
