
Quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ở ba khu vực khác nhau, một lần nữa vi phạm lệnh tạm dừng các cuộc tấn công như vậy do Mỹ làm trung gian, Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/3 tuyên bố.
Các vụ tấn công được ghi nhận trong 24 giờ đã xảy ra tại các khu vực Belgorod, Kursk và Saratov của Nga, tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 28/3 cho hay. Trong hôm 27/3, pháo binh Ukraine đã tấn công một phần của lưới điện Nga tại khu vực Belgorod, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở thị xã Shchebekino gần biên giới, báo cáo cho biết.
Một vụ tấn công khác liên quan đến hệ thống pháo HIMARS được thực hiện nhằm vào trạm đo khí đốt Sudzha ở khu vực Kursk, trong đó "cơ sở năng lượng đã bị phá hủy". Trước đó, Bộ này đã cáo buộc Kiev phá hủy cơ sở này bằng các loại thuốc nổ được cài sẵn khi lực lượng của họ đang rút lui khỏi khu vực.
Bộ Quốc phòng Nga kết luận rằng "tất cả các tuyên bố công khai trước đây của chế độ Kiev về ý định đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Nga chỉ là một bức bình phong". Bộ này tin rằng Ukraine muốn khôi phục khả năng quân sự của mình với sự giúp đỡ của những bên ủng hộ châu Âu trong khi Mỹ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn hoàn toàn với Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào ngày 18/3, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Điện Kremlin cho biết họ có ý định duy trì lệnh ngừng bắn một phần trong 30 ngày như một cử chỉ thiện chí đối với Washington, ngay cả khi Kiev không tôn trọng nó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng Moscow có quyền rút khỏi thỏa thuận.

ChatGPT bị tố đưa ra kết quả mang tính kỳ thị nước Nga

Phi công F-16 Ukraine: Lực lượng Nga thấy chiến đấu cơ NATO có chất lượng cao hơn và sợ chúng
