Thỏa thuận TikTok bị hoãn lại sau động thái từ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes - Thỏa thuận bán lại TikTok tại Mỹ đã bị hoãn lại sau khi Trung Quốc tuyên bố không chấp thuận thông báo áp thuế của Tổng thống Donald Trump.

Thỏa thuận bán lại TikTok tại Mỹ tiếp tục bị hoãn. Ảnh: Reuters.
Thỏa thuận bán lại TikTok tại Mỹ tiếp tục bị hoãn. Ảnh: Reuters.

Động thái này đã gây ra những bất ổn trong các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mỹ, ByteDance (công ty mẹ của TikTok) và chính phủ Trung Quốc.

Vào hôm 4/4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thêm 75 ngày cho thời hạn mà ByteDance phải bán tài sản tại Mỹ cho một bên mua không phải người Trung Quốc.

Theo nguồn tin thân cận với vấn đề này, thỏa thuận tách hoạt động của TikTok tại Mỹ đã gần như hoàn tất vào hôm 2/4. Theo đó, TikTok sẽ tách ra thành một công ty mới có trụ sở tại Mỹ, phần lớn do các nhà đầu tư Mỹ sở hữu và điều hành. ByteDance chỉ giữ dưới 20% cổ phần. Thỏa thuận này đã được sự chấp thuận từ các nhà đầu tư hiện tại, các nhà đầu tư mới, ByteDance và chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận từ phía Trung Quốc vẫn là một rào cản lớn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã ra tuyên bố khẳng định rằng Trung Quốc luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đồng thời phản đối các hành vi vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường.

Chính quyền Trung Quốc đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với thỏa thuận này, khi tuyên bố rằng họ sẽ không chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến TikTok nếu không có sự đảm bảo về quyền lợi của Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông không muốn TikTok "biến mất" và nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ vẫn hy vọng có thể làm việc một cách thiện chí với Trung Quốc để hoàn tất thỏa thuận.

"Thỏa thuận này cần nhiều nỗ lực hơn để đảm bảo tất cả các phê duyệt cần thiết đều được ký kết", ông Trump nói trên mạng xã hội, giải thích lý do gia hạn thời hạn cho ByteDance thêm 75 ngày.

Một yếu tố quan trọng đằng sau sự phản đối của Trung Quốc là mức thuế quan mà Mỹ đã áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế 54% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai quốc gia đã làm gia tăng những khó khăn trong các cuộc đàm phán về tương lai của TikTok.

Ông Donald Trump cho biết ông sẽ sẵn sàng giảm thuế đối với Trung Quốc nếu thỏa thuận với ByteDance được hoàn tất, giúp ứng dụng TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, nơi có khoảng 170 triệu người sử dụng.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật yêu cầu TikTok phải ngừng hoạt động nếu ByteDance không hoàn tất việc thoái vốn khỏi tài sản của ứng dụng tại Mỹ trước ngày 19 tháng 1. Đạo luật này đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng mạnh mẽ, đặc biệt là do lo ngại về việc chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để thu thập thông tin từ người dân Mỹ. Tổng thống đảng Dân chủ khi đó là Joe Biden đã ký thành luật và các nhà lập pháp đã yêu cầu ông Donald Trump thực thi đạo luật này. Tuy nhiên, ông Trump đã gia hạn thời gian cho ByteDance để hoàn tất việc bán tài sản của TikTok tại Mỹ.

Hiện tại, các cuộc đàm phán do Nhà Trắng chủ trì về tương lai của TikTok đang tập trung vào một kế hoạch cho phép các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại công ty mẹ ByteDance tăng cổ phần và mua lại hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ. Kế hoạch này bao gồm việc tách TikTok thành một thực thể riêng biệt tại Mỹ và giảm tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc xuống dưới 20%, theo yêu cầu của luật pháp Mỹ.

Theo các nguồn tin từ Reuters, hai nhóm nhà đầu tư lớn, Susquehanna International Group của Jeff Yass và General Atlantic của Bill Ford, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nhà Trắng về thỏa thuận này. Tuy nhiên, Walmart đã phủ nhận thông tin rằng họ đang cân nhắc tham gia vào nhóm các nhà đầu tư này.

Mặc dù chính quyền Mỹ và ByteDance đã gần đạt được thỏa thuận, rào cản lớn nhất vẫn là sự chấp thuận từ Trung Quốc. Các nhà lập pháp Trung Quốc và các quan chức chính phủ có vẻ không sẵn lòng chấp nhận việc mất quyền kiểm soát đối với TikTok tại một thị trường quan trọng như Mỹ. Trong khi đó, Trump vẫn giữ thái độ lạc quan, bày tỏ hy vọng về việc hợp tác với Trung Quốc để hoàn tất thỏa thuận này.

Theo Reuters