Thổ Nhĩ Kỳ: Nỗ lực tạo bất hòa giữa Moscow và Ankara đã thất bại

VietTimes -- Ngày 26/12, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Ibrahim Kalyn tuyên bố rằng nỗ lực nhằm phá hoại mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vụ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara Andrei Charles đã thất bại.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.(ảnh minh họa)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.(ảnh minh họa)

"Nỗ lực phá hoại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, ngăn chặn sự xích lại gần hơn của hai nước, tạo ra vòng xoáy mới khủng hoảng, đã thất bại," - ông Kalyn nói tại cuộc họp báo ở Ankara. 

Khi nói về tiến độ điều tra vụ ám sát đại sứ Nga Karlov, ông Kalyn cho rằng tất cả các bằng chứng rõ ràng chỉ ra tổ chức đối lập của nhà thuyết giáo Hồi giáo Fethullah Gulen (FETO) dính líu tới vụ sát hại Đại sứ Karlov.

Trước đó, như báo chí đã đề cập, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Karlov đã bị 1 hung thủ bắn chết ngày 19/12 khi ông phát biểu khai mạc triển lãm ảnh mang tên "Nước Nga từ Kaliningrad đến Kamchatka qua mắt khách du hành".

Về vụ ám sát này, Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự theo Điều luật "Hành động khủng bố quốc tế." - báo Sputnik phản ánh.