Thép Việt lại bị kiện ở Úc

VietTimes -- Thương vụ VN tại Úc cho biết UB Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc vừa ra quyết định điều tra với sản phẩm thép mạ hợp kim nhập khẩu Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty Blue Scope Stell Limited đã đâm đơn kiện thép nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia. Sau kết luận điều tra, có thể thép Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD).

Giai  đoạn điều tra phá giá và trợ cấp được xác định từ 1-7-2015 đến 30-6-2016, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại được tính từ 1-7-2012.

Theo Thương vụ VN tại Úc, các bên liên quan phải gửi bản trả lời bản câu hỏi điều tra cho cơ quan điều tra trước ngày 13-11 tới.

Việc trả lời không đúng, không đầy đủ hoặc muộn hơn thời hạn trả lời bản câu hỏi có thể bị coi là không hợp tác với cơ quan điều tra và bị sử dụng các dữ liệu bất lợi sẵn có.

Đây là vụ kiện thứ ba trong lĩnh vực phòng vệ thương mại của các nước đối với VN trong vòng một tháng qua.

Trước đó, Mỹ cũng đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép của VIệt Nam do lo ngại đây là sản phẩm thép của Trung Quốc nhưng "đội lốt" Việt Nam.