The Times: Chiến dịch huy động lực lượng của Ukraine ngày càng "bạo lực"

Tờ báo Anh đưa tin những nỗ lực thúc đẩy chế độ tòng quân của Kiev đang trở nên "ngày càng lừa dối, cưỡng bức và bạo lực".
Tân binh Ukraina trải qua huấn luyện quân sự (Ảnh: Getty)

Tờ The Times dẫn lời các quan chức địa phương đưa tin, chiến dịch huy động lực lượng của Ukraine đang không đạt được mục tiêu, trong khi nỗ lực này vẫn bị hủy hoại bởi bạo lực, sự ngờ vực và tham nhũng tràn lan.

Theo tờ báo, cho đến nay Kiev đã triệu tập được khoảng 1 triệu binh sĩ và có kế hoạch tăng con số đó thêm 200.000 người nữa vào cuối năm nay, nhưng con số đó vẫn khó đạt được. Hơn nữa, “những nỗ lực nhằm tăng cường nghĩa vụ quân sự ngày càng trở nên lừa dối, ép buộc và bạo lực”, tờ báo lưu ý, đồng thời trích dẫn ví dụ về một người lính nghĩa vụ ở Odessa, người được miễn nghĩa vụ về mặt kỹ thuật do bệnh thận mãn tính, nhưng đã bị dụ đến văn phòng nghĩa vụ quân sự và sau đó được gửi đến cơ sở huấn luyện.

Một sĩ quan quân dịch giấu tên ở Odessa nói với The Times rằng “chúng tôi thậm chí không huy động được 20% số binh sĩ được yêu cầu”. Ông lưu ý rằng có rất ít sự nhiệt tình trong số những người lính tiềm năng đáp ứng lệnh triệu tập, trong khi bộ phận của ông đang bị cản trở bởi tham nhũng, quản lý yếu kém.

Quan chức này cho biết thêm, số tiền hối lộ để trốn quân dịch có thể lên tới hàng nghìn USD trong khi tình trạng thiếu nhân viên đồng nghĩa với việc nhân viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, bao gồm cả việc tuần tra trên đường phố. Ngoài ra, nhân viên còn bị dọa sẽ bị đưa ra mặt trận nếu làm việc kém hiệu quả.

Trong các trường hợp khác, những người hưởng ứng lời kêu gọi động viên lại thường không đủ sức khỏe để phục vụ do bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm bệnh lao, viêm gan hoặc HIV, nguồn tin của The Times cho biết.

Trong khi đó, một người Ukraine 47 tuổi kể lại rằng ông rất mong muốn được gọi nhập ngũ và ra mặt trận sớm trong cuộc xung đột, nhưng đã bị từ chối vào thời điểm đó và hiện không muốn làm như vậy. “Chính phủ của chúng tôi không hỗ trợ binh lính. Họ không có thiết bị phù hợp và sẽ bị lãng quên nếu bị thương”, người đàn ông giải thích.

Ukraine tuyên bố tổng động viên vào tháng 2/2022 ngay sau khi bùng nổ chiến sự, cấm hầu hết nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Mùa xuân năm nay, đối mặt với tổn thất ngày càng gia tăng, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động, buộc các quân nhân tiềm năng phải báo cáo với văn phòng nghĩa vụ quân sự để "xác nhận dữ liệu", mà trên thực tế thường có nghĩa là một tấm vé ra mặt trận.

Khi chiến dịch huy động lực lượng của Ukraine tăng cường, tình trạng trốn quân dịch cũng tăng lên, mạng xã hội tràn ngập video quay cảnh các nhà tuyển dụng cố gắng bắt những người đàn ông đủ tiêu chuẩn trên đường phố, trong phòng tập thể dục và trong trung tâm mua sắm, đôi khi dẫn đến xô xát.