Thánh chiến đại bại, quân đội Syria chiếm giữ tên lửa TOW Mỹ ở Quneitra

VietTimes -- Tương tự như các chiến dịch khác kể từ khi bắt đầu giải phóng Aleppo, trong chiến dịch tổ hợp rà phá bom mìn và đảm bảo an ninh trong các thị trấn làng mạc vừa giải phóng trong địa phận tỉnh Quneitra, quân đội Syria phát hiện nhiều kho vũ khí đạn dược của lực lượng Hồi giáo cực đoan để lại.
Các loại vũ khí thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Quneitra. Ảnh minh họa video
Các loại vũ khí thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Quneitra. Ảnh minh họa video

Trong các kho vũ khí này có rất nhiều loại như tên lửa chống tăng TOW do Mỹ cung cấp, súng trường tấn công, súng trường bắn tỉa hiện đại, súng phóng lựu, vũ khí nổ tự chế IED và rất nhiều đạn dược.

Trong số vũ khí phát hiện được có 4 tên lửa chống tăng TOW có điều khiển do Mỹ chế tạo (ATGM), hai tên lửa Fagot (ATGM) của Bulgaria và một tổ hợp Konkurs bao gồm tên lửa (ATGM) cùng giá phóng cũng do Bulgaria sản xuất.

Quân đội Syria giới thiệu các loại vũ khí thu giữ được từ lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường Quneitra. Video Alikhbaria Syria

Trong các căn cứ của Mũ bảo hiểm trắng - White Helmets, quân đội Syria phát hiện một số lượng lớn thực phẩm và vật phẩm y tế có nguồn gốc từ Ả rập Xê út và Israel, cho thấy sự can thiệp trực tiếp của các quốc gia này vào nội bộ Syria thông qua cái gọi là các tổ chức Mũ bảo hiểm trắng. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi binh sĩ Syria tìm thấy vũ khí trang bị và lương thực thực phẩm, vật dụng Y tế trong các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Quân đội Syria tự do (FSA) và IS.

Trong ngày 03.08.2018 quân đội Syria tiến vào tiếp quản hai thị trấn Jabata al-Khashab và Taranja, phía bắc của Syria theo thỏa thuận đầu hàng, hòa giải dân tộc và di tản về Idlib.

Lực lượng công binh Nga và Syria tiếp tục rà phá bom mìn, vũ khí nổ tự chế IED, đảm bảo an toàn khu vực để người dân có thể trở về nhà an toàn.

Quân đội Syria thu một số súng phóng lựu liên thanh RBG-6 40mm do Croatia sản xuất, một súng phóng lựu RPG-29 với một số đạn phóng lựu chống tăng.
 Quân đội Syria thu một số súng phóng lựu liên thanh RBG-6 40mm do Croatia sản xuất, một súng phóng lựu  RPG-29 với một số đạn phóng lựu chống tăng.
Ngoài vũ khí trang bị, các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy có rất nhiều trang thiết bị phục vụ chiến tranh như các hệ thống thông tin do Mỹ cung cấp, thiết bị của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” do phương Tây hậu thuẫn, cung cấp vật phẩm, trang thiết bị bảo hộ cho Mũ bảo hiểm trắng. Lương thực thực phẩm, vật phẩm và trang thiết bị y tế Israel. Ảnh South Front
Ngoài vũ khí trang bị, các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy có rất nhiều trang thiết bị phục vụ chiến tranh như các hệ thống thông tin do Mỹ cung cấp, thiết bị của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” do phương Tây hậu thuẫn, cung cấp vật phẩm, trang thiết bị bảo hộ cho Mũ bảo hiểm trắng. Lương thực thực phẩm, vật phẩm và trang thiết bị y tế Israel. Ảnh South Front