Thâm nhập Twitter của Tổng thống Mỹ và nhiều người nổi tiếng, hacker người Anh nhận án 5 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một tòa án New York (Hoa Kỳ) hôm 23/6 đã kết án hacker người Anh Joseph O'Connor 5 năm tù vì xâm nhập tài khoản Twitter của hơn 100 chính trị gia và người nổi tiếng vào năm 2020 với mục đích lừa đảo.

Joseph O'Connor rời tòa án sau khi bị tuyên phạt 5 năm tù vì xâm nhập tài khoản Twitter của hơn 100 chính trị gia và người nổi tiếng để lừa đảo (Ảnh: Reuters)
Joseph O'Connor rời tòa án sau khi bị tuyên phạt 5 năm tù vì xâm nhập tài khoản Twitter của hơn 100 chính trị gia và người nổi tiếng để lừa đảo (Ảnh: Reuters)

Kênh Sky News của Anh tuyên bố Joseph O'Connor đã thừa nhận tại một tòa án Hoa Kỳ rằng hồi tháng 7/2020 anh ta đã xâm nhập vào tài khoản Twitter của các chính trị gia và người nổi tiếng với mục đích lừa đảo và tống tiền.

Hacker 23 tuổi người Anh này đã bị tòa án kết án 5 năm tù vào thứ Sáu (23/6) do bị cáo buộc đã thâm nhập 130 tài khoản, trong đó thâm nhập 45 tài khoản để thực hiện hoạt động lừa đảo. Kết quả là Twitter đã buộc phải khóa tài khoản của một số người nổi tiếng; O'Connor và đồng bọn đã đánh cắp tổng số tiền mã hóa trị giá hơn 794.000 USD; tòa phán quyết buộc anh ta phải bồi thường cho các nạn nhân bị hại.

Một thông cáo báo chí được đăng trên trang web của Viện công tố quận Nam New York cho biết: “Joseph O'Connor đã bị kết án 5 năm tù vì dính líu đến một hoạt động tội phạm mạng quy mô lớn”.

Tin cho biết, các nạn nhân của các vụ hack mà O'Connor tiến hành năm 2020 bao gồm Joe Biden, ứng cử viên tổng thống khi đó và hiện là Tổng thống Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Obama, ông chủ Tesla Elon Musk; các tỉ phú Bill Gates, Michael Bloomberg và Warren Buffett; ngoài ra còn có tài khoản Twitter của người sáng lập Amazon Jeff Bezos, rapper West; các Công ty Apple, Uber...

Theo tin của BBC, O'Connor đã bị dẫn độ từ Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm nay và đã thừa nhận các cáo buộc của phía công tố tại tòa án.

twitter bi hacker xam nhap.jpg
Mạng Twitter bộc lộ nhiều lỗ hổng khiến tin tặc có thể xâm nhập (Ảnh: Oxzx).

Kẻ tin tặc đã sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng xã hội để có quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ của Twitter, sau đó đã tweet yêu cầu những người theo dõi gửi bitcoin đến một địa chỉ cụ thể, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi số tiền được gửi. Vụ tấn công mạng cũng làm dấy lên mối lo ngại về về khả năng bảo vệ người dùng và ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch của Twitter.

Joseph O'Connor, 23 tuổi, còn được gọi là “PlugwalkJoe”. Vào tháng 4/2021, anh ta đã phải đối mặt với lệnh dẫn độ từ Tây Ban Nha về Mỹ do nhiều tội xâm nhập máy tính, lừa đảo tống tiền, theo dõi trái phép, lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền.

O'Connor thừa nhận có liên quan đến vụ hack Twitter và các âm mưu hack khác liên quan đến mua bán SIM, theo dõi qua mạng và tấn công mạng.

O'Connor không phải là người duy nhất tham gia tấn công Twitter. Nhà chức trách Hoa Kỳ cũng buộc tội 3 người đàn ông khác bao gồm Graham Clark, 19 tuổi, ở bang Florida; Mason Sheppard, 23 tuổi, ở Bognor Regis, Anh; và Nima Fazeli, 23 tuổi ở Orlando, bang Florida.

Tháng 3/2021, Graham Clark nhận tội và bị kết án ba năm giam giữ dành cho trẻ vị thành niên; Mason Sheppard và Nima Fazeli còn đang chờ bị xét xử.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, O'Connor cũng bị tịch thu mọi loại tiền điện tử và các tài sản khác có được thông qua các hoạt động hack của mình.

Twitter cũng đã có những bước tăng cường bảo mật nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Công ty cho biết họ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung cho nhân viên, cải thiện hệ thống phát hiện và giám sát cũng như hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm.

Lỗ hổng của Twitter cũng cho thấy những rủi ro và thách thức liên quan đến việc quản lý một nền tảng truyền thông xã hội với hàng triệu người dùng, cũng như tác động đến dư luận và thị trường.

Vụ án O'Connor cũng đã gây ra một cuộc tranh luận về nghĩa vụ và trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc bảo vệ người dùng và ngăn chặn việc lạm dụng.

Theo Sputnik, Chinatimes