Thái Nguyên: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử với số phiếu tuyệt đối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Hoàng Sơn, ông Trịnh Việt Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.
Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh vừa diễn ra sáng nay (21/6), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh khác theo thẩm quyền.

Đạt số phiếu bầu 100%, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV - được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV - được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu 100%.

Ông Đỗ Đức Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII và bà Mai Thị Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV nhiệm kỳ 2021–2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: ông Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Lê Quang Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ông Dương Văn Lượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành thủ tục bầu các chức danh Trưởng và Phó các Ban của HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.