Tesla công bố sản xuất chiếc xe điện thứ 2 triệu tại Gigafactory Thượng Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trang Electrek, dẫn thông cáo trên tài khoản Twitter của Tesla Asia cho biết, nhà máy sản xuất xe điện Gigafactory Thượng Hải chế tạo chiếc ô tô thứ 2 triệu, trở thành nhà máy sản xuất xe điện có năng suất cao nhất thế giới.

Tài khoản Twitter của Tesla Asia cho biết, nhà máy sản xuất xe điện Gigafactory Thượng Hải chế tạo chiếc ô tô thứ 2 triệu. Ảnh Tesla Asia
Tài khoản Twitter của Tesla Asia cho biết, nhà máy sản xuất xe điện Gigafactory Thượng Hải chế tạo chiếc ô tô thứ 2 triệu. Ảnh Tesla Asia

Nhà máy sản xuất xe điện Gigafactory Thượng Hải là một câu chuyện thành công lớn nhất của Tesla trên toàn thế giới.

Năm 2021, CEO Elon Musk cho biết, Gigafactory Thượng Hải hiện đã vượt qua Nhà máy Fremont của công ty ở bang California, Mỹ về năng lực sản xuất. Tesla đã biến nhà máy ở Trung Quốc này thành trung tâm xuất khẩu chính mặc dù nhà máy mới được xây dựng.

Gigafactory Thượng Hải bắt đầu khởi công xây dựng tháng 12/2018, bắt đầu sản xuất vào tháng 12/2019. Chỉ trong vòng hai năm kể từ khi bắt đầu khởi động, cơ sở này đã trở thành nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất và có năng suất cao nhất trên thế giới.

Tháng 8/2022, Tesla thông báo nhà máy đã sản xuất chiếc xe điện thứ 1 triệu. Hiện nay, chỉ 13 tháng sau, nhà sản xuất ô tô điện của tỉ phú Elon Musk thông báo Gigafactory Shanghai đã sản xuất được 2 triệu xe điện.

Tesla mất đến 33 tháng để sản xuất 1 triệu chiếc xe điện đầu tiên tại Gigafactory Thượng Hải, nhưng chỉ mất 13 tháng để sản xuất chiếc xe thứ 2 triệu.

Song Gang, giám đốc sản xuất cấp cao tại Tesla Gigafactory Thượng Hải thừa nhận, tốc độ sản xuất ấn tượng của Tesla tại nhà máy một phần là vị trí đắc địa của doanh nghiệp trong khu thương mại tự do thí điểm của Thượng Hải, ông nói: “Tốc độ sản xuất của Tesla tăng lên không thể tách rời khỏi môi trường kinh doanh vượt trội ở Thượng Hải, đặc biệt là đặc khu Lin-gang của khu thương mại tự do thí điểm Thượng Hải”.

Theo những thông tin từ Tesla, nhà máy Gigafactory Thượng Hải sắp đạt công suất sản xuất hàng năm là 1 triệu xe, một kỷ lục chưa từng có đối với một nhà máy chuyên sản xuất xe chạy pin (BEV) cỡ lớn. Nhà máy đang sản xuất xe điện Model 3 và Model Y.

Cũng theo thông tin từ nhà sản xuất xe điện, vẫn còn dư địa để phát triển, Tesla dự kiến ​​sẽ tăng cường năng lực sản xuất của nhà máy cùng với kế hoạch giới thiệu một mẫu xe mới thế hệ tiếp theo, được thiết kế tại Trung Quốc. Chiếc xe điện này dự kiến ​​phục vụ cho phân khúc đại chúng nhỏ và rẻ hơn các mẫu hiện nay của nhà sản xuất ô tô Mỹ.

Theo Electrek