Tencent ra mắt mô hình AI lý luận T1 với khả năng xử lý nhanh hơn DeepSeek

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes - Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Tencent, T1 được nâng cấp với thời gian phản hồi nhanh hơn và khả năng xử lý văn bản mở rộng vượt trội.

Tencent công bố mô hình AI mới, cạnh tranh với DeepSeek. Ảnh: Reuters.
Tencent công bố mô hình AI mới, cạnh tranh với DeepSeek. Ảnh: Reuters.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent vừa chính thức ra mắt mô hình lý luận T1, đẩy mạnh cuộc đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vốn ngày càng cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, T1 được nâng cấp với thời gian phản hồi nhanh hơn và khả năng xử lý văn bản mở rộng vượt trội. Tencent khẳng định mô hình này giúp giữ logic nội dung rõ ràng, văn bản gọn gàng và có tỷ lệ ảo giác cực thấp – yếu tố quan trọng trong việc tạo nội dung chính xác.

Việc ra mắt T1 diễn ra sau khi DeepSeek giới thiệu các mô hình AI có hiệu suất ngang ngửa hoặc vượt trội so với các hệ thống phương Tây, nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể. Điều này đặt Tencent vào thế cạnh tranh trực tiếp với một trong những đối thủ AI mạnh nhất tại Trung Quốc.

Trước đó, Tencent đã thử nghiệm T1 trên các nền tảng như ứng dụng trợ lý AI Yuanbao. Phiên bản chính thức lần này sẽ sử dụng Turbo S, mô hình ngôn ngữ nền tảng được công bố vào cuối tháng trước. Turbo S được cho là có khả năng xử lý truy vấn nhanh hơn R1 của DeepSeek.

Trong bài đăng mới nhất, Tencent đã công bố một biểu đồ so sánh cho thấy T1 vượt trội hơn DeepSeek R1 ở một số tiêu chí đánh giá về kiến thức và lý luận.

Không dừng lại ở việc phát triển mô hình AI, Tencent đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này. Mới đây, công ty tuyên bố sẽ tăng chi tiêu vốn trong năm 2025, sau khi đã mạnh tay đầu tư vào AI suốt năm 2024.

Sự kiện ra mắt T1 cho thấy Tencent đang tích cực củng cố vị thế trong cuộc đua AI tại Trung Quốc, sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ mạnh như DeepSeek, Baidu, Alibaba và ByteDance.

Theo Reuters