TASS: Giám đốc an ninh Ukraine bị buộc tội khủng bố ở Nga

Các nhà điều tra tin rằng ông Vasily Malyuk đã giúp tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cầu Crimea vào mùa hè năm 2023.
Vasily Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (Ảnh: Getty)

Nga đã buộc tội ông Vasily Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), về tội khủng bố vì bị cáo buộc có vai trò trong vụ đánh bom chết người ở cầu Crimea vào năm 2023, hãng thông tấn TASS dẫn một số nguồn đưa tin hôm 13/10.

Tuyến đường chiến lược nối bán đảo với đất liền Nga đã bị 2 máy bay không người lái của hải quân Ukraine mang đầy chất nổ tấn công vào tháng 7/2023, khiến một thiếu niên bị thương trong khi cha mẹ cô thiệt mạng. Vụ tấn công cũng làm hư hại một phần tuyến đường này. Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, giống như vụ đánh bom cây cầu trước đó vào mùa thu năm 2022.

Theo nguồn tin thực thi pháp luật được TASS dẫn lại, các nhà điều tra Nga “có đủ căn cứ” để chứng minh rằng người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine có liên quan đến vụ đánh bom cây cầu này vào năm 2023. Cơ quan này cho biết ông Malyuk hiện đã bị buộc tội khủng bố và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị bắt.

Vào tháng 3 năm nay, Malyuk bị bắt vắng mặt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đánh bom cầu Crimea năm 2022 mà các quan chức Nga tin rằng ông là người tổ chức chính. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trước đó cũng cho biết Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong vụ tấn công.

Cùng tháng đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ukraine dẫn độ tất cả những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố cầu Crimea, cũng như nhiều vụ ám sát các nhân vật cấp cao của Nga.

Trong khi các quan chức Ukraine ban đầu miễn cưỡng thừa nhận sự liên quan của họ trong vụ đánh bom cây cầu, nhưng sau đó đã nhận trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng mô tả đây là “mục tiêu hợp pháp” cần được vô hiệu hóa. Nga cho biết cây cầu chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự.