Tập đoàn Kongsberg của Na Uy chế tạo tên lửa tấn công trên biển cho Hải quân Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kongsberg nhận đơn đặt hàng từ Raytheon cung cấp các tên lửa tấn công hải quân (NSM) cho chương trình Hệ thống vũ khí vượt đường chân trời (OTH WS) của Hải quân Mỹ trị giá 121 triệu USD.

Raytheon là nhà thầu chính của Hải quân Mỹ. Đơn đặt hàng nằm trong thỏa thuận khung OTH WS, được công bố ngày 31/5/ 2018. Công ty đã ký các đơn đặt hàng trị giá 282 triệu USD theo thỏa thuận khung này.

NSM là tên lửa chống hạm thế hệ thứ năm, do Kongsberg sản xuất và Raytheon quản lý tại Mỹ. NSM đã đạt được Khả năng Hoạt động Ban đầu trên khinh hạm lớp Fridtjof Nansen và hộ tống hạm lớp Skjold của Na Uy vào năm 2012.

Tên lửa NSM cung cấp hiệu suất chiến đấu vượt trội và khả năng sống sót cao trước tất cả những hệ thống phòng thủ tên lửa của phương. Tên lửa được trang bị thiết bị tìm kiếm quang ảnh hồng ngoại độ phân giải cao cung cấp Tính năng Nhận dạng mục tiêu (ATR) và điểm trúng đích chính xác đối với từng loại mục tiêu trên biển hoặc trên đất liền. Tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn hơn 1 và quỹ đạo đường bay phức tạp có thể lập trình với tải trọng cao cho phép tên lửa xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Đây là đơn đặt hàng tên lửa tấn công hải quân lớn nhất từ ​​Hải quân Mỹ cho đến nay. Thỏa thuận này tạo ra hàng nghìn việc làm và yêu cầu tăng năng lực sản xuất cho công ty và các nhà cung cấp của doanh nghiệp. Như đã thông báo tại Ngày thị trường vốn (CMD) tháng 6/2022, công ty bắt đầu đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất tên lửa mới, hoàn thành vào tháng 6/2024”, Eirik Lie, Chủ tịch Kongsberg Defense & Aerospace cho biết.

Tên lửa tấn công đối hạm và tấn công mặt đất NSM. Video Naval News

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) là tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất do công ty Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) của Na Uy phát triển. Tên ban đầu theo Na Uy là Nytt sjømålsmissil (tên lửa tấn công mục tiêu trên biển mới). Tên tiếp thị tiếng Anh, Naval Strike Missile, đã được chấp nhận sau đó.

Theo Kongsberg, NSM/JSM được hải quân các quốc gia Na Uy, Ba Lan, Malaysia, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Romania, Canada, Australia và Tây Ban Nha kể từ năm 2022. Thiết kế hiện đại và sử dụng vật liệu composite cung cấp cho tên lửa khả năng tàng hình. Tên lửa nặng hơn 400 kg (880 lb), tầm bắn 185 km. Các tên lửa tấn công chung đa năng (JSM) là phiên bản phóng từ trên không của NSM, hiện đang được phát triển.

Hệ thống vũ khí vượt đường chân trời OTH-WS là tên lửa chống hạm tầm xa được trang bị cho chiến hạm duyên hải hoặc khu trục hạm tên lửa dẫn đường theo yêu cầu thiết kế, có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển cả trong và ngoài đường chân trời quan sát radar của phương tiện mang – phóng (chiến hạm).

OTH-WS là một hệ thống độc lập, bao gồm bảng điều khiển giao diện cho trắc thủ, tên lửa tấn công hải quân và hệ thống phóng tên lửa, yêu cầu tích hợp tối thiểu vào chiến hạm. OTH-WS nhận dữ liệu tọa độ mục tiêu thông qua đường truyền liên lạc chiến thuật từ những phương tiện chiến đấu khác hoặc máy bay chỉ huy trên không và không cần điều khiển, dẫn đường sau khi phóng.

Theo Naval News