Israel có thể đã chấp thuận cung cấp tên lửa chống tăng Spike LR cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Israel có thể đã cho phép cung cấp tên lửa chống tăng dẫn đường Spike (ATGM) được sản xuất ở nước ngoài cho lực lượng vũ trang Ukraine, theo những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Twitter ngày 9/6.

Những bức ảnh cho thấy, Israel có thể đã chấp thuận cung cấp tên lửa Spike cho Ukraine. Ảnh South Front
Những bức ảnh cho thấy, Israel có thể đã chấp thuận cung cấp tên lửa Spike cho Ukraine. Ảnh South Front

Các quân nhân Ukraine đã đăng các bức ảnh cùng với tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường Spike LR ATGM. Các nhà quan sát cho rằng, những bức ảnh được chụp tại một thao trường ở Ba Lan. Hệ thống vũ khí trong ảnh là bản sao chép của Ba Lan, sản xuất theo giấy phép từ tập đoàn Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael của Israel.

Tên lửa Spike LR, dẫn đường bằng quang ảnh hồng ngoại, có tầm bắn 4 km, trang bị một đầu đạn chống tăng mạnh hiệu ứng nổ lõm kép.

Ba Lan, quốc gia hậu thuẫn quân sự quan trọng của Ukraine đã mua 2.675 tên lửa Spike-LR với 264 ống phóng từ Israel vào năm 2003 trong một thỏa thuận trị giá 425 triệu USD, quá trình chuyển giao hàng hoàn tất năm 2013. Một đơn đặt hàng tiếp theo là 800 tên lửa Spike-LR bổ sung, đường trang bị cho xe chiến đấu bộ binh Rosomak của Ba Lan, thỏa thuận này bao gồm cả khả năng sản xuất theo giấy phép tại Ba Lan, được ký kết vào năm 2015, quá trình giao hàng thực hiện từ năm 2019 đến năm 2022.

vukhichongtangIsrael02.jpg
Những bức ảnh cho thấy, Israel có thể đã chấp thuận cung cấp tên lửa Spike cho Ukraine. Ảnh South Front

Trong những tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga, một số bản tin của truyền thông phương Tây cho biết, Mỹ đang gây sức ép buộc Israel cung cấp vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng dẫn đường Spike (ATMG) trực tiếp cho Ukraine hoặc cho phép xuất khẩu các bản sao chép theo giấy phép được sản xuất ở nước ngoài cho Ukraine.

Tel Aviv đã từ chối quan điểm này vào thời điểm đó. Nhưng gần đây Tel Aviv có lập trường chính trị ủng hộ Kiev hơn và quyết định cung cấp trang thiết bị quân sự phi sát thương cho lực lượng Ukraine.

Những bức ảnh mới cho thấy, quân đội Ukraine đang được huấn luyện sử dụng tên lửa chống tăng Spike LR ATGM. Không có thông tin cho biết, các hệ thống này đã thực sự được cung cấp cho Ukraine hay không và quyết định cung cấp vũ khí có được sự chấp thuận của Israel hay không?

Tên lửa chống tăng có điều khiển Spike LR có những tính năng tương đương như FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất và Akeron MP do Pháp sản xuất.

Nếu Israel thực sự đưa ra quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, dù trực tiếp hay gián tiếp, Nga có thể đáp trả bằng việc trang bị vũ khí tiên tiến hơn cho Syria, tăng cường hợp tác quân sự với Iran hoặc cung cấp vũ khí phương Tây, thu được từ quân đội Ukraine cho Hezbollah ở Lebanon hoặc lực lượng dân quân Palestine có thể được phép cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho phong trào Hamas trên Dải Gaza. Những khả năng này sẽ gây ra những vấn đề rất lớn đối với Israel, đặc biệt đối với lực lượng Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Theo South Front