Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết

Ban lãnh đạo Syria sẵn sàng tiến tới đàm phán liên Syria để giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết. Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria.
Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết.
Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết.

"Syria sẵn sàng đối thoại liên Syria mà không cần điều kiện tiên quyết với hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến giải pháp cuối cùng, do chính người Syria quyết định.

Không có sự can thiệp từ bên ngoài. Với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế", — văn bản tuyên bố nếu rõ.

Xin nhắc,  vòng trước của cuộc đàm phán diễn ra tại Geneva hồi tháng Tư. Suốt hai tuần lễ, đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura đã không thể đưa Damascus và phe đối lập tới đàm phán trực tiếp.

Đã chờ đợi là cuộc tham vấn được tiếp nối vào tháng Năm, nhưng cũng không thành.