Sức mạnh nhóm chiến hạm Nga vừa cập cảng Cam Ranh

VietTimes -- Ngày 27.04.2017, hải đội thuộc Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm kỳ hạm, tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu Pechenga đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam, theo Interfax dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Hạm đội.
Soái hạm tuần dương tên lửa Varyag ở Đà Nẵng
Soái hạm tuần dương tên lửa Varyag ở Đà Nẵng

"Ngày 27.04.2017, một đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm kỳ hạm của Hạm đội, tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu Pechenga đã cập cảng Cam Ranh", Thông cáo báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết.

Trong chuyến thăm quân cảng này, các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương sẽ có cuộc gặp gỡ giao lưu với các đại diện Vùng 4 lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tham gia buổi lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Cam Ranh".

Trong khuôn khổ chương trình đối ngoại hải quân, các thủy thủ sẽ thăm quan phong cảnh quanh quân cảng và tổ chức thi đấu thể thao hữu nghị với các thủy thủ Việt Nam.

Hải đội của Hạm đội Thái Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ đối ngoại dài ngày trên vùng nước quốc tế từ 01.04. 2017. Chuyến hải trình nằm trong kế hoạch hợp tác quân sự quốc tế của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và trong khoảng hai tháng. Hải đội đã ghé thăm cảng Busan (Hàn Quốc) và cảng Manila (Philippines). Mục đích chính của chuyến hải hành là duy trì hải kỳ Andrei trên vùng nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường hơn nữa hợp tác hải quân với các nước trong khu vực.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc dự án 1164 Glory. Tàu được đóng tại thành phố Nikolaev. Năm 1996, tàu được mang tên Varyag. Năm 2002, tuần dương tên lửa Varyag trở thành soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, thay thế tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Lazarev.

Tính năng kỹ chiến thuật của tàu tuần dương tên lửa Varyag: Lượng giãn nước 11.490 tấn, dài 186,4 m, rộng 20,8 m, ngấn nước đầy tải 8,4 m, tốc độ 32 hải lý, thời gian dự trữ hải trình 30 ngày, thủy thủ đoàn 480 người.

Tàu được trang bị vũ khí: 16 ống phóng tổ hợp tên lửa chống tàu Basalt, 2 ống phóng ngư lôi, tổ hợp tên lửa phóng bom chống ngầm RBU-6000, 2 ụ pháo tự động 130 mm AK-130, một ụ pháo 130 mm AK-630, hai hệ thống tên lửa phòng không Osa-MA 8 ống phóng tên lửa phòng không S-300F Rif. Tàu được biên chế trực thăng chống ngầm Ka-27.

QA