Slovakia sẽ đòi lại 3,5 tỷ EUR đã viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang web tin tức Novinky của Séc, ngày 25/2, ông Andrei Danko, chủ tịch đảng Dân tộc và phó chủ tịch Quốc hội Slovakia, đã đăng một video lên YouTube nói Ukraine phải trả lại số tiền viện trợ 3,5 tỷ EUR mà Slovakia đã cung cấp.

Phó chủ tịch Quốc hội Slovakia Andrei Danko lên tiếng đòi Ukraine hoàn trả số tiền 3,5 tỷ euro đã nhận viện trợ. Ảnh: QQnews.
Phó chủ tịch Quốc hội Slovakia Andrei Danko lên tiếng đòi Ukraine hoàn trả số tiền 3,5 tỷ euro đã nhận viện trợ. Ảnh: QQnews.

Slovakia cân nhắc ngừng viện trợ nhân đạo

Chính phủ Slovakia hiện đã ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào đầu tháng 1 năm nay, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố ông đang cân nhắc ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Trong video, ông Andrei Danko nói: "Zelensky sẽ trả lại 3,5 tỷ EUR mà chúng ta đã cung cấp (cho Ukraine) như thế nào? 3,5 tỷ EUR là một số tiền rất lớn đối với Slovakia". Ông nói thêm: "Slovakia không thể im lặng nếu Đức, Pháp và Mỹ yêu cầu Ukraine hoàn trả tiền viện trợ".

Ông cho rằng thông qua cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ukraine đã nhận được một khoản tiền lớn từ các quốc gia ủng hộ hành động chống Nga của nước này.

Trang web Novinky đưa tin, ông Andrei Danko tin rằng cuộc chiến sẽ nhanh kết thúc. "Chúng ta sẽ chờ xem liệu ông Zelensky có phản bội châu Âu và giao các khoáng sản quan trọng cho ông Trump hay không, khi đó ông ấy (Zelensky) sẽ nói dối EU", ông Danko nói.

Ông Danko đã dẫn đầu một đoàn đại biểu Quốc hội Slovakia tới Nga vào tháng 1 năm nay. Trước chuyến đi, ông cho biết chuyến thăm nhằm mục đích hàn gắn quan hệ với Nga và là sự tiếp nối cuộc đối thoại do Thủ tướng Fico khởi xướng tại Moscow. Ngày 22/12/2024, ông Fico đã đến thăm Moscow và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Figo gap Putin.png
Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin.
Ảnh: AFP.

Ông Danko nhấn mạnh ảnh hưởng của việc gián đoạn nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga đối với Slovakia và toàn bộ nền kinh tế châu Âu, cho rằng châu Âu "sẽ sa vào đình trệ vì quyết định này".

Truyền thông Slovakia đưa tin rằng sau khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022, Slovakia đã cung cấp tổng cộng 3,48 tỷ EUR viện trợ cho Ukraine, chiếm khoảng 3,22% GDP của nước này.

Phần lớn số tiền này (2,77 tỷ EUR) được dành để hỗ trợ người tị nạn Ukraine ở Slovakia, viện trợ quân sự ước tính lên tới 690 triệu EUR.

Chính phủ liên minh tự do trước đây của Slovakia đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Nội các Slovakia hiện tại đã quyết định chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Từ bất bình chuyển thành bất đồng

Năm 2023, khi tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, Thủ tướng Fico cho biết xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự và quân đội Slovakia phải tự cân nhắc vấn đề đạn dược và cung cấp vũ khí.

Thủ tướng Fico cũng tuyên bố rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU cho đến khi ông phân tích nội dung của chúng và hậu quả có thể xảy ra, nhưng ông sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, ông Fico kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Figo chong Ukraine.png
Thủ tướng R.Fico là người có lập trường phản đối EU ủng hộ Ukraine chống Nga.
Ảnh: Aljazeera.

Vào ngày 9/1 năm nay, sau các cuộc hội đàm với Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen tại Brussels, ông Fico nói với giới truyền thông rằng Slovakia không có ý định leo thang căng thẳng, nhưng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga thông qua Ukraine không được giải quyết thỏa đáng, Slovakia có thể cân nhắc thực hiện một số biện pháp, chẳng hạn như ngừng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, bỏ phiếu phủ quyết các đề xuất liên quan đến Ukraine với tư cách là một quốc gia thành viên EU và khả năng ngừng cung cấp điện cho Ukraine và giảm hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine tại Slovakia như đã thông báo trước đó.

Ông Fico phát biểu trên mạng xã hội vào ngày 8/1 rằng việc gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đi qua Ukraine đã gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của Slovakia và EU, có thể gây thiệt hại gần 1,5 tỷ EUR cho Slovakia và khoảng 70 tỷ EUR cho EU.

Thỏa thuận vận chuyển khí đốt tự nhiên giữa Ukraine và Nga hết hạn vào ngày 31/12/2024. Do Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận nên nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Slovakia sẽ bị cắt từ ngày 1/1/2025.

Hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin ngày 11/2 rằng Thủ tướng Fico cho biết nhờ những nỗ lực của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã nối lại nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Slovakia.