Slovakia cam kết viện trợ cho Ukraine 16 khẩu lựu pháo bánh lốp 155 mm Zuzana-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo trang Sự thật Châu Âu Ukraine, Slovakia cam kết chuyển giao cho Ukraine 16 lựu pháo tự hành 155 mm Zuzana-2 bánh lốp 8x8, tăng cường sức mạnh hỏa lực hỗ trợ cuộc phản công của quân đội Ukraine.

Pháo tự hành bánh lốp Zuzana-2 155 mm của Slovakia. Ảnh minh họa Army Recorgnition.
Pháo tự hành bánh lốp Zuzana-2 155 mm của Slovakia. Ảnh minh họa Army Recorgnition.

Trang Army Recorgnition dẫn bản tin trang Sự thật châu Âu, hãng truyền thông nhà nước Ukraine cho biết, Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thông báo ký kết một thỏa thuận đặc biệt.

Thỏa thuận cam kết cung cấp 16 khẩu lựu pháo tự hành 155mm hiện đại hóa Zuzana 2 bánh lốp 8x8 cho Ukraine, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác quân sự Slovakia-Ukraine.

Thông báo chiến lược này được đưa ra ngay sau cam kết của Slovakia giúp đỡ Ukraine nhằm tăng cường kho vũ khí quân sự của nước này. Trước đây, Army Recorgnition đã đăng một bài về dự án đầy tham vọng của Slovakia, phối hợp cùng sản xuất một loại lựu pháo tự hành mới với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Loại pháo mới sẽ là sự phát triển của EVA, loại lựu pháo tự hành của Slovakia do tập đoàn Konstrukta Defense chế tạo, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại một triển lãm quốc phòng năm 2015 ở Slovakia.

Tuyên bố của Tổng thống Slovakia Čaputová có khả năng đề cập đến một thỏa thuận trước đó, do Bộ trưởng Quốc phòng nước này công bố, liên quan đến cam kết cung cấp cho Ukraine 16 khẩu pháo tự hành Zuzana trong vòng một năm. Nguồn kinh phí cho sáng kiến ​​này được Đức, Na Uy và Đan Mạch tài trợ.

Ngày 2/10/ 2022, trang web "The Local" của Đan Mạch đưa tin, Đức, Đan Mạch và Na Uy đã cùng cam kết tài trợ cho Ukraine thực hiện thương vụ mua hệ thống pháo Zuzana-2 do Slovakia sản xuất.

Pháo tự hành bánh lốp Zuzana-2 Slovakia01.jpg
Pháo tự hành bánh lốp Zuzana-2 Slovakia02.jpg
Slovakia vận chuyển pháo tự hành bánh lốp Zuzana-2 cho quân đội Ukraine ngày 15/8/2022. Ảnh Military Leak

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở Ukraine, Slovakia đã cung cấp 8 khẩu pháo Zuzana 2 155mm cho quân đội Ukraine, hiện đang được quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường.

Pháo tự hành Zuzana 2 bánh lốp 8x8 là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Zuzana cỡ nòng 155 mm, 45 Cal. ban đầu, sản phẩm do Công ty Quốc phòng Konstrukta nổi tiếng của Slovakia phát triển. Phiên bản nâng cấp này được trang bị nòng pháo 155 mm 52 cal. cung cấp khả năng bắn nâng cao với chức năng tấn công đồng thời nhiều quả đạn cùng vào 1 mục tiêu (MRSI).

Lựu pháo tự hành bánh lốp Zuzana 8x8 là một khẩu lựu pháo nòng dài 155mm/52 Cal, trang bị hệ thống nạp đạn tự động, có tốc độ bắn 5 phát/phút ở chế độ tự động. Chế độ thủ công của pháo là 2 phát/phút. Cơ số đạn trong xe là 40 viên.

Lựu pháo tự hành Zuzana 2 tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO, có cả khả năng bắn bằng đường ngắm thẳng trực tiếp và bắn gián tiếp cầu vồng. Sử dụng đạn pháo tăng tầm liều phóng đầy đủ ERFB-BB pháo đạt tầm bắn tối đa 41,5 km.

Pháo tự hành 155mm Zuzana 2 bánh lốp 8x8 được lắp đặt trên khung gầm xe tải 8x8 do công ty Tatra của Cộng hòa Séc phát triển. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp TATRA T-3B-928.70 V8, công suất 442 mã lực kết hợp với hộp số TATRA TATRA 10 TS 180. Pháo tự hành Zuzana 2 có tốc độ tối đa 80 km/h, dự trữ hành trình tối đa 600 km. Sự kết hợp giữa tính cơ động cao và hỏa lực mạnh của pháo tự hành mang lại tính linh hoạt trong chiến đấu của lựu pháo đặc biệt trong chiến đấu tiến công.

Theo Army Recognition