SÂN CỎ TÂY BAN NHA:

Sinh ra Barca là để tấn công, ai không làm thế thì phải ra đi

VietTimes -- "Barca và HLV Valverde đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Cảm ơn vì tất cả. Chúc Valverde những điều tốt lành trong tương lai", trang chủ nhà đương kim vô địch La Liga thông báo.
"Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, Setien là người ủng hộ bóng đá tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng và lối chơi cuốn hút người hâm mộ", thông cáo của Barca đã làm vừa lòng người hâm mộ. Ảnh CLB
"Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, Setien là người ủng hộ bóng đá tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng và lối chơi cuốn hút người hâm mộ", thông cáo của Barca đã làm vừa lòng người hâm mộ. Ảnh CLB

Trận thua ngược 2-3 Atletico Madrid ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầm quân của HLV Valverde tại Barca. Ông Valverde đã mang về hai La Liga, nhưng lối chơi chưa bao giờ thuyết phục người hâm mộ. Tại Champions League hai mùa gần nhất, Barca đều để AS Roma rồi Liverpool ngược dòng dù dẫn ba bàn ở lượt đi.

Với Barca, không chỉ thành tích

Tại Giải vô địch Tây Ban Nha, Barca vẫn đang dẫn đầu với 40 điểm. Nhưng họ đang có chuỗi thành tích “giật lùi” trong 5 trận gần đây nhất có 3 trận hòa, 2 trận thắng chỉ hơn đội đứng thứ 2 Real Madrid về hiệu số bàn thắng. Tất nhiên thành tích này không thuyết phục được ban lãnh đạo đội bóng khi Barca được đầu tư khá nhiều tiền đầu mùa giải để đem về cho 2 bản hợp đồng bom tấn Griezmann và De Jong.

Tại Giải vô địch Tây Ban Nha, Barca vẫn đang dẫn đầu với 40 điểm. Nhưng họ đang có chuỗi thành tích “giật lùi” trong 5 trận gần đây nhất có 3 trận hòa, 2 trận thắng chỉ hơn đội đứng thứ 2 Real Madrid về hiệu số bàn thắng. Ảnh BR F
Tại Giải vô địch Tây Ban Nha, Barca vẫn đang dẫn đầu với 40 điểm. Nhưng họ đang có chuỗi thành tích “giật lùi” trong 5 trận gần đây nhất có 3 trận hòa, 2 trận thắng chỉ hơn đội đứng thứ 2 Real Madrid về hiệu số bàn thắng. Ảnh BR F

Ban đầu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu  tính mời Xavi và Ronald Koeman, những người từng là cầu thủ tại xứ xứ Catalan về cầm quân. Nhưng do đang vướng hợp đồng với CLB nên họ đành từ chối.

Rốt cuộc ông Quique Setien là cái tên được sếp Josep lựa chọn vì HLV này là “đệ tử” của “thánh” Johan Cruyff, mặc dù sự nghiệp cầm quân của ông chỉ quanh quẩn với những CLB nhỏ như Lugo, Logrones, Las Palmas, và gần nhất là Betis mùa 2018-2019. Vị HLV 61 tuổi này chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu.

"Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, Quique Setien là người ủng hộ bóng đá tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng và lối chơi cuốn hút người hâm mộ", thông cáo của Barca đã làm vừa lòng người hâm mộ.

Khi còn đời cầu thủ, Setien từng là một ngôi sao của Racing Santander, đội bóng quê hương. Sau 8 năm, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha ghi được 43 bàn sau 205 lần ra sân. Tiếp đó, ông tiếp tục gặt hái thành công khi chuyển tới những đội bóng tên tuổi khác như A.Madrit, Logrones và cuối cùng giải nghệ tại Leante.

Las Palmas và Betis dưới thời Setíen đều nằm trong top những đội đội kiểm soát bóng nhiều nhất giải. Ảnh Barca
Las Palmas và Betis dưới thời Setien đều nằm trong top những đội đội kiểm soát bóng nhiều nhất giải. Ảnh Barca

Năm 2000, ông bắt sự nghiệp cầm quận tại Racing, tiếp đó chuyển tới Polideportivo Ejido (đều ở hạng hai Tây Ban Nha). Ông từng dẫn dắt ĐT Guinea Xích Đạo trong 3 tháng vào năm 2006.

Những đội bóng tiếp theo mà ông dẫn dắt đều không có tên tuổi của bóng đá Tây Ban Nha trước khi đến cầm quân Las Palmas 2 mùa 2015/16, 2016/17 và Real Betis 2 mùa 2017/18, 2018/19. Điều đặc biệt là Las Palmas và Betis dưới thời Quique Setien đều nằm trong top những đội đội kiểm soát bóng nhiều nhất giải.

Đệ tử của “thánh” Johan Cruyff

Quique Setien là hình mẫu tôn thờ bóng đá tấn công đầy màu sắc từ khi còn là một cầu thủ cho đến ngày ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Dấu ấn đậm nét nhất mà các CLB của ông để lại chính là việc pressing cao và triển khai bóng từ thủ môn, sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và lấy tấn công làm tôn chỉ.

Las Palmas và Betis dưới thời Setien đều nằm trong top những đội bóng có lối chơi kiểm soát bóng nhiều nhất giải. Top kiểm soát bóng của La Liga 2015/16 gồm1. Barcelona: 62.9%. 2. Real Madrid: 56%. 3. Celta Vigo: 55%, 4. Las Palmas: 53.9%. Mùa giải này Quique Setien đến làm việc tại Las Palmas từ tháng 10/2015.

Liệu các tam tấu này có thể nhảy múa dưới bàn tay của        .Ảnh Barca.
Liệu các tam tấu này có thể nhảy múa dưới bàn tay của Setíen? Ảnh Barca.

Đến mùa giải La Liga 2016/17 thì thời gian cấm bóng của Las Palmas tăng đáng kể. Theo đó theo thứ tự: 1. Barcelona: 62.1%. 2. Las Palmas: 56.9%. 3. Sevilla: 56.4%. Sau khi rời Las Palmas chuyển sang Betis thì tỷ lệ cầm bóng của Betis cũng tăng cao. Theo đó, mùa giải 2017/18, tốp 3 các đội cầm bóng nhiều nhất giải lần lượt:1. Barca: 60%.2. Real Madrid: 57.8%.3. Betis: 55.9%. Trong khi mùa 2016/17, khi Setíen chưa đến, Betis chỉ đứng thứ 12 giải về kiểm soát bóng với chỉ 48.7%.

Tiếp đến mùa giải 2018/19 thì Betis thậm chí còn có tỷ lệ cầm bóng vượt cả Real Madrid. Tốp 3 những đội cầm bóng của La Liga lần lượt: 1. Barca: 61.4%.2. Betis: 9.4% 3. Real Madrid: 57.8%.

Trong bóng đá hiện đại, các đội kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng, nhất là với những đội bóng không có tiền để đem về các sát thủ hàng công như Las Palmas, Betis. Nổi tiếng nhất là trận tiếp Real Madrid trên sân nhà mùa 2018/19, Betis thua Real 1-2 dù cầm bóng đến 74%. Dưới bàn tay của HLV Setien thì Las Palmas đứng thứ 11 mùa 2015/16 và thứ 14 mùa 2016/17, khi chuyển sang Betis, đội này đứng thứ 6 mùa 2017/18 nhưng chỉ đứng thứ 10 ở mùa 2018/19.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu  sẽ bơm tiền cho HLV Setien mua sắm cầu thủ. Người ta trông chờ Fati, Messi và Griezmann nhảy múa cùng trái bóng. Los Blaugrana là phải tấn công, ai không làm điều đó là phải ra đi.