SEA Games 32 xác lập kỷ lục mới trong môn eSport

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong ngày thi đấu thứ 2 của giải đấu Mobile Legends: Bang Bang, trận đấu giữa Indonesia và Philippines đã đạt đến con số 1,36 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục trước đó với số lượng hơn 3 lần.

Ảnh: Escharts
Ảnh: Escharts

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đang diễn ra và sức hút của các bộ môn thể thao điện tử đang nóng hơn bao giờ hết. Bộ môn Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) trong cuộc thi đã trở thành sự kiện eSports nữ phổ biến nhất từ trước đến nay, tiếp tục chứng minh sự phát triển của ngành công nghiệp này trong các sự kiện thể thao mang tầm vóc thể giới.

Được biết, sự kiện lễ hội hai năm một lần này diễn ra giữa 11 quốc gia ở Đông Nam Á. Các cuộc thi đều thuộc quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, được giám sát bởi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Trong ngày thứ 2 của giải đấu Mobile Legends: Bang Bang, trận đấu giữa Indonesia (đại diện là đội Bigetron Era) và Philippines (đại diện là đội Omega Empress) đã đạt đến con số 1,36 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục trước đó với khoảng cách hơn 3 lần. Đáng chú ý, kỷ lục trước đó cũng là từ trò chơi cùng loại, trong giải Mobile Legends: Bang Bang Women's Invitational 2022.

Ảnh: Escharts
Ảnh: Escharts

Được biết, hai trận đấu khác cũng được xác nhận đã vượt qua kỷ lục trước đó, với trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam trong ngày thứ nhất ghi nhận 627 nghìn lượt người xem và các trận đấu từ ngày đầu tiên của Vòng Bảng đạt 771 nghìn lượt người xem.

Đây là một giải đấu chưa từng có đối với thể thao điện tử nữ nói riêng và ngành công nghiệp game nói chung, đồng thời là sự xác thực cho quyết định của ban tổ chức về việc duy trì năm trò chơi với chín nội dung — Attack Online 2 (cá nhân, đồng đội), Crossfire, Valorant, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile (cá nhân, đồng đội), Mobile Legends: Bang Bang (đồng đội nam, nữ).

Điều đã giúp giải đấu của nữ giới tạo nên kỷ lục này là việc phát sóng trên nhiều kênh, bao gồm kênh chính thức và các kênh khác. Được biết, việc cho phép phát sóng trên nhiều nền tảng đã đem đem lại số lượng người xem tốt hơn. Với hơn 70 tài khoản phát sóng các trận đấu trong hai ngày đã góp phần lớn vào việc tạo nên cột mốc này, trong đó YouTube và TikTok đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút một lượng lớn người xem.

Khi nói đến những streamer phổ biến nhất, kênh YouTube chính thức MPL Indonesia đã đã được lượt xem nhiều nhất.

Streamer được xem nhiều nhất thứ hai là Jonathan Liandi, một cựu cầu thủ MLBB Indonesia nổi tiếng trên YouTube, được người hâm mộ gọi là 'The Freestyle God'. Và kênh TikTok chính thức của MLBB Indonesia cũng nằm trong top ba kênh phát sóng được xem nhiều nhất.

Ảnh: Escharts
Ảnh: Escharts

Trong danh sách các giải đấu thể thao điện tử dành cho nữ phổ biến nhất có những cái tên như Game Changers Championship 2022, VCT 2022, UniPin Ladies Series SEA Invitational và MLBB Women's Invitational 2023.

Esports nữ đã phát triển mạnh trong khoảng thời gian gần đây, có thể thấy từ việc tất cả các giải đấu điện tử phổ biến nhất cho nữ đã xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn suốt ba năm qua. Hầu hết mọi sự kiện đều có sự góp mặt của 2 tựa game MLBB và Valorant. Điều này cũng chứng minh nhu cầu thể hiện tài năng của nữ giới trong những bộ môn này.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sự kiện được tổ chức để thúc đẩy sự phát triển và tiềm năng của esports nữ, chúng ta có thể mong đợi rằng kỷ lục này sẽ không kéo dài quá lâu và sẽ có thêm nhiều cột mốc tương tự được tạo ra. Hiện tại, người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi SEA Games lần thứ 32 vì vẫn còn nhiều môn thi đấu khác diễn ra, bao gồm PUBG Mobile (cá nhân, đội) và Mobile Legends: Bang Bang (đội nam).

Theo Escharts