Rau xanh chợ dân sinh tăng giá vì nguồn cung giảm
Để chuẩn bị thực phẩm trong những ngày bão số 3 đổ bộ, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội chọn cách đi chợ từ sáng 22/7, chuẩn bị đồ ăn trong 2-3 ngày.
Bà Nguyễn Thị Hương, ở phường Ngọc Hà cho biết lo lắng tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, đề phòng không thể ra ngoài mua đồ ăn cho cả nhà, bà quyết định đi chợ từ sớm nay mua thực phẩm cho gia đình 3 thế hệ. Bà Hương cho biết sáng 22/7 các mặt hàng rau xanh ghi nhận tăng giá.
“Bình thường tôi mua rau muống 8.000 đồng/mớ, nay lên 12.000 đồng. Đậu xanh lên 25.000 đồng/cân trong khi ngày thường 20.000 đồng”.
Ngoài rau xanh, bà Hương nói thịt lợn không tăng giá so với mọi hôm.

Chiều 22/7, ghé khu chợ dân sinh trên đường Linh Lang, chị Lan mua mớ rau muống giá 20.000 nghìn đồng, trong khi ngày thường chỉ 15.000 đồng. Chị nói nhiều loại rau xanh khác cũng ghi nhận mức giá tăng 20-50%.
Một tiểu thương tại chợ này lý giải, do đang mưa bão, nhiều quầy hàng nghỉ bán nên rau tăng giá là khó tránh.
Cùng ý kiến, tiểu thương tại khu chợ trên đường Đội Cấn nói do dông, lốc những ngày qua, cùng cảnh báo bão số 3 nguy hiểm nên nhiều nông dân nghỉ đi chợ, rau xanh khan hiếm, giá tăng.

Siêu thị đa dạng sản phẩm, không tăng giá
Khác với các chợ dân sinh, nguồn hàng thiết yếu như: gạo, rau củ, thịt cá, mỳ gói, sữa tươi… tại nhiều siêu thị khá phong phú.
Có mặt tại siêu thị Go! Thăng Long chiều 22/7, phóng viên ghi nhận hàng hóa tại các quầy, kệ được bầy kín, số lượng đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn. Ở đây không xảy ra tình trạng chen lấn khi mua sắm, mọi hoạt động diễn ra như thường ngày.

Bà Phạm Thu, sống ở phố Pháo Đài Láng cho biết đi chợ mua đồ ăn khi thực phẩm đã hết, dự tính sẽ trữ thêm cho gia đình trong những ngày mưa có thể kéo dài.
Bà nội trợ này cho biết một số người bán hàng tại khu chợ dân sinh gần nơi sinh sống đã đóng quầy, khiến rau tươi chợ tăng giá, nên bà tìm đến siêu thị mua hàng và thấy khá phong phú, giá cả bảo đảm.
Trao đổi với VietTimes, đại diện truyền thông của Central Retail Việt Nam (công ty mẹ của hệ thống siêu thị GO! Thăng Long) cho biết nơi đây luôn đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu người dân.
“Đối với thực phẩm tươi sống như rau củ quả, nguồn cung của hệ thống siêu thị bảo đảm tốt. Ngoài nguồn từ các tỉnh ít bị ảnh hưởng từ bão, hệ thống siêu thị đã tăng cường thêm từ các nguồn từ Đà Lạt... Nhờ vậy, sản lượng có thể gấp 3-4 lần ngày thường và đáp ứng được nhu cầu tăng đột biến thời gian gần đây” - vị này nói.
Mặt hàng thịt, cá... cũng đảm bảo các nguồn cung phong phú từ năng lực của các nhà cung cấp lớn, sự đa dạng từ nguồn bổ sung hàng đông lạnh.

“Các mặt hàng thiết yếu khác như gạo, trứng, mì, sữa, nước uống... lượng dự trữ tại các điểm bán còn khá lớn, có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp này” – vị đại diện cho biết thêm và khẳng định chính sách giá nơi đây luôn ổn định, nhất quán, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm.

Tại siêu thị WinMart - đường Trần Đăng Ninh chiều 22/7, ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều mặt hàng gạo, rau củ quả, sữa, xúc xích, cá… còn nhiều trên kệ.
Nhiều người mua sắm tại đây cho biết họ đi siêu chị mua đồ như thường ngày, không phải đến mua tích trữ cho ngày mưa bão.
“Đồ ăn, thực phẩm ở ngoài chợ, siêu thị lúc nào cũng thoải mái nên tôi không phải đi mua tích trữ, ứng phó với bão số 3” – chị Khánh, một người mua sắm tại đây cho hay.
Thông tin tại siêu thị WinMart cũng cho biết, nơi đây đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng trong những ngày mưa bão, đồng thời triển khai một số chương trình hỗ trợ mua sắm, như: miễn phí phí vận chuyển đối với các đơn hàng có giá trên 300.000 đồng trong phạm vi vận chuyển bán kính 5 km.

Quả vải Bắc Ninh lần đầu bán ở chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ
