Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Phú đáp ứng chỉ tiêu đô thị loại 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chợ Đông Phú mới (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) được quy hoạch và xây dựng với quy mô hơn 1ha, 700 ki ốt bán hàng và hơn 2.100 tiểu thương... Chợ được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực chợ đầu mối liên kết trong khu vực.
Một góc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Một góc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thời gian qua, thị trấn Đông Phú huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã không ngừng phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm huyện.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Phú để phù hợp với phát triển đô thị loại 4 đã được UBND huyện Quế Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương.

UBND huyện Quế Sơn giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các cơ quan, UBND thị trấn Đông Phú kiểm tra, khảo sát, đề xuất ý tưởng và tham mưu triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Phú.

Trong đó, chợ Đông Phú được xem là điểm nhấn trong quy hoạch tổng thể của huyện, đảm bảo các tiêu chí hạ tầng đô thị, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, kiến trúc cảnh quan, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp... để đạt tiêu chí đô thị loại 4, nhất là đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đô thị loại 4.

Sau mấy chục năm, chợ Đông Phú cũ đã bị xuống cấp; hệ thống thoát nước không đảm bảo; ô nhiễm môi trường; hệ thống điện chưa an toàn; không gian chật hẹp, các ki ốt chưa được bố trí khoa học; đặc biệt, quy mô chợ chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương…

Nằm trong quy hoạch chung của thị trấn Đông Phú, chợ Đông Phú mới được quy hoạch và kêu gọi đầu tư; xây dựng với quy mô hơn 1ha, 700 ki ốt bán hàng và hơn 2.100 tiểu thương... Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực kinh doanh sầm uất, chợ đầu mối liên kết đến các chợ trong khu vực huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức.

Chợ Đông Phú sắp đưa vào vận hành khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Quế Sơn

Chợ Đông Phú sắp đưa vào vận hành khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Quế Sơn

Xác định chợ Đông Phú đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, cũng như đáp ứng nhu cầu của tiểu thương, góp phần định hướng phát triển đô thị của thị trấn Đông Phú, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn - đã chỉ đạo UBND thị trấn Đông Phú phối hợp với các ngành liên quan và chủ đầu tư dự án tổ chức bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng; đồng thời, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để xây dựng phương án di dời chợ cũ và sớm đưa chợ Đông Phú mới đi vào hoạt động.