Quảng cáo phản cảm, ứng dụng hẹn hò Tinder đối mặt nguy cơ kiện cáo ở Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Tinder đã gặp tai họa PR ở Thái Lan do nội dung quảng cáo ví phụ nữ là món ăn ngon.

Những tấm biển quảng cáo mang nội dung phản cảm của Tinder ở Thái Lan (Ảnh: SingTao).
Những tấm biển quảng cáo mang nội dung phản cảm của Tinder ở Thái Lan (Ảnh: SingTao).

Tinder, một ứng dụng hẹn hò nổi kết duyên cho hàng trăm triệu đôi tình nhân khắp thế giới, đang khiến người Thái phản ứng khi ví phụ nữ như món ăn. Họ cho rằng Tinder không tôn trọng phụ nữ và yêu cầu gỡ bỏ các bảng quảng cáo gây tranh cãi. Thậm chí các luật sư còn tuyên bố sẽ có hành động pháp lý nếu Tinder từ chối gỡ chúng.

Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan, gần đây xuất hiện một bảng quảng cáo Tinder khổ lớn, dòng chữ đầu tiên là "Món ngon của Nakhon Ratchasima", dòng thứ hai là "Mì chiên Nakhon Ratchasima" và "gái Nakhon Ratchasima". Bên cạnh "Mì chiên Nakhon Ratchasima" dấu hình chữ thập, còn bên cạnh "gái Nakhon Ratchasima" có dấu kiểm.

Theo truyền thông Thái Lan, bảng quảng cáo nói trên đã nhận được những phản ứng trái chiều ở địa phương. Một số người cảm thấy hài hước và thú vị, trong khi một số khác lại bất bình cho rằng ví phụ nữ với món ăn như thế là coi thường họ.

app-tinder-8546.jpg
Tinder là ứng dụng hẹn hò được nhiều người sử dụng. (Ảnh: Gq)

Bà Chanyanut Surachat, người đứng đầu nhóm bảo vệ quyền phụ nữ Korat (Korat Women’s Rights Protection Group), chỉ trích nội dung của quảng cáo là rất không tôn trọng phụ nữ và kêu gọi Tinder nhanh chóng gỡ bỏ các tấm bảng quảng cáo.

Bà Chanyanut Surachat cho rằng “ngon miệng” nên dùng để miêu tả đồ ăn chứ không phải phụ nữ. Tinder cần tôn trọng phụ nữ ở tỉnh Nakhon Ratchasima và trên khắp đất nước Thái Lan.

Các bảng quảng cáo tương tự cũng đã xuất hiện ở Chiang Rai, Songkhla và Pathum Thani, với những nội dung hơi khác nhau chút ít dựa trên đặc điểm địa phương.

Các thành viên của chi hội Nakhon Ratchasima của Hiệp hội Luật sư Thái Lan (Lawyer’s Council of Thailand) ngày 22/3 đã yêu cầu app hẹn hò Tinder phải gỡ bỏ bảng quảng cáo trong vòng một tuần, nếu không họ sẽ trình báo vụ việc với cảnh sát và sử dụng hành động pháp luật.

Apasarada Nathampaphol, Phó chủ tịch hiệp hội, cho biết bà và 4 luật sư khác đều cho rằng điều này gây ảnh hưởng tiêu cực ở tỉnh Nakhon Ratchasima và nội dung so sánh phụ nữ với món ăn là xúc phạm phụ nữ có thể cấu thành tội phỉ báng, có thể bị phạt tới 200.000 baht hoặc 2 năm tù giam.

Cho đến ngày 24/3, phía Tinder vẫn chưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo SingTao