Quân đội Ukraine tuyên bố phản công chọc thủng tuyến phòng thủ Nga ở Kherson

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 29/8, truyền thông Ukraine dẫn tuyên bố địa phương cho biết, quân đội Ukraine tiến hành phản công có kết quả ở Kherson, một doanh trại quân Nga bị phá hủy. Thụy Điển sẽ cung cấp gói viện trợ 100 triệu USD.
Xe chỉ huy, điều hành tác chiến pháo binh Ukraine. Ảnh Military Ukraine.
Xe chỉ huy, điều hành tác chiến pháo binh Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Quân đội Ukraine sử dụng xe chỉ huy của Ba Lan để điều hành tác chiến các pháo tự hành 155mm KRAB. Các xe chỉ huy (CPC) được phát triển trên khung gầm của xe pháo tự hành 2S1 Gvozdika đã thanh lý.

Xe CPC Ba Lan gần như hoàn toàn là xe mới, động cơ và các các bộ phận truyền động lực hoàn toàn mới, hộp số tự động, hệ thống điều khiển mới, đài thông tin hiện đại, cho phép liên tục liên lạc và truyền tải dữ liệu chiến thuật với các pháo tự hành và xe chỉ huy của đơn vị khác.

Xe chỉ huy pháo binh Ba Lan CPC. Ảnh Military Ukraine.

Xe chỉ huy pháo binh Ba Lan CPC. Ảnh Military Ukraine.

Một CPC của Ba Lan liên kết trực tiếp với 6 pháo tự hành 155mm KRAB (ACS). Xe chỉ huy cho phép khẩu đội pháo hoạt động trên một khu vực rộng lớn, các khẩu pháo có thể tự cơ động hoặc trong đội hình của đơn vị, thông tin được chuyển tải bằng âm thanh hoặc tin nhắn trên màn hình điều khiển. Xe chỉ huy CPC và pháo tự hành đều được trang bị bản đồ số hóa liên kết chiến thuật, cho phép chỉ huy khẩu đội ra mệnh lệnh chính xác trên bản đồ số và các kíp xe nhận được chính xác nhiệm vụ của mình. Điều đó cho phép các xe có thể cách xe chỉ huy đến 1,5 km chứ không phải là 100 m như trước đây.

Pháo tự hành Ba Lan Krab 155mm hoạt động trên chiến trường Donetsk. Video Military Ukraine.

Pháo tự hành và xe chỉ huy đều được trang bị các phương tiện hiện đại, như định vị vệ tinh GPS, máy tính đường đạn và máy tính điều khiển có liên kết dữ liệu các pháo tự hành và cấp trên. CPC sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động “TOPAZ”, cho phép chỉ huy khẩu đội từ xe chỉ huy điều khiển đơn vị pháo binh trong thời gian thực bằng máy tính mà không cần ra lệnh bằng phương tiện liên lạc vô tuyến.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thông báo, Chính phủ Thụy Điển sẽ cung cấp một gói viện trợ mới cho Ukraine trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ở Stockholm, Europeyska Pravda cho biết.

Tổng số tiền viện trợ quân sự mới là 1 tỷ crown Thụy Điển (khoảng 100 triệu USD).

Theo Thủ tướng, một nửa gói viện trợ là trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó bao gồm những loại vũ khí mà chính phủ Ukraine yêu cầu. Phần thứ hai là nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine ổn định và phục hồi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi chính phủ Thụy Điển cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để chống lại quân đội Nga. Ukraine đang đề nghị Thụy Điển cung cấp pháo tự hành Archer, tên lửa phòng không RBS 70 MANPADS, đạn dược bổ sung cho pháo binh.

Tên lửa phòng không Thụy Điển RBS 70 MANPADS. Ảnh Military Ukraine

Tên lửa phòng không Thụy Điển RBS 70 MANPADS. Ảnh Military Ukraine

Pháo tự hành bánh lốp Archer của Thụy Điển. Ảnh Military Ukraine

Pháo tự hành bánh lốp Archer của Thụy Điển. Ảnh Military Ukraine

Trang Ukraine Pravda cho biết, Cụm binh lực tác chiến chiến thuật “Kakhovka” tuyên bố, các đơn vị quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở vùng Kherson.

Tuyên bố cho biết: "Trung đoàn 109 của “DPR” (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng) đã rút khỏi các vị trí chiến đấu ở Kherson, lực lượng Dù tinh nhuệ của Nga cũng đã rút khỏi chiến trường."

Các nguồn tin của Ukrainska Pravda xác nhận, quân đội Ukraine tiến hành một cuộc đột phá ở Kherson. Một nguồn tin khác trong cụm binh lực tác chiến chiến thuật miền Nam lưu ý, quân đội Ukraine đã có một bước đột phá trên một số khu vực tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, nhưng "còn quá sớm để nói điều gì cụ thể vì đây là một chiến trường rộng lớn."

Nataliya Humenyuk, lãnh đạo Trung tâm báo chí chung của Lực lượng An ninh và Quốc phòng miền Nam cho biết: “Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành các hành động tấn công trên nhiều khu vực chiến trường miền Nam Ukraine.

Ngày 29/8, lực lượng pháo binh, tên lửa Ukraine đã tấn công Nhà máy chế tạo máy Beryslav ở Kherson Oblast, nơi quân đội Nga tập trung trang thiết bị và binh lực.

Volodymyr Lytvynov, cục trưởng Cục Quân sự Khu vực Beryslav của Ukraine, trả lời phỏng vấn của Ukrainska Pravda cho biết, pháo binh Ukraine đã tấn công Nhà máy chế tạo máy Beryslav, nơi quân đội Nga lưu trữ trang thiết bị, binh lực và đạn dược. Cuộc tấn công gây ra vụ cháy nổ dữ dội.

Đêm ngày 29/8, hàng loạt vụ nổ lớn diễn ra ở vùng Kherson và gần thành phố. Theo thông tin của dân cư địa phương trên mạng xã hội.Một đơn vị quân đội Nga đã bị tấn công ở Kherson. Tòa nhà nhiều tầng, nơi lính Nga chiếm giữ bị hư hại nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết, một vụ tấn công chính xác đã đánh trúng tòa nhà, gây tổn thất nghiêm trọng.

Tên lửa pháo phản lực - tên lửa HIMARS Ukraine tấn công thành phố Kherson. Video Military Ukraine Portal.

Cháy nổ ở làng Antonivka, gần Kherson, được cho là vị trí đóng quân của quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.

Cháy nổ ở làng Antonivka, gần Kherson, được cho là vị trí đóng quân của quân đội Nga. Ảnh Military Ukraine.

Cũng theo các nguồn tin địa phương, đêm ngày 29/8, một đám cháy lớn bùng phát trong doanh trại của quân đội Nga ở ngôi làng kiểu đô thị Antonivka, ngoại ô Kherson trên hữu ngạn sông Dnipro.