Quân đội Trung Quốc cảnh báo cứng rắn “sẵn sàng cho chiến tranh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Tư lệnh chiến trường khu vực phía Đông Trung Quốc đưa ra cảnh báo rất cứng răn trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.
Ảnh video quảng bá sức mạnh quân đội Trung Quốc. Wēixìn
Ảnh video quảng bá sức mạnh quân đội Trung Quốc. Wēixìn

Các quan chức quân sự Vùng chiến lược này đã đăng 1 video ngày 1/8, khi Trung Quốc đánh dấu lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội (PLA). Video có những cảnh quay về các cuộc diễn tập của các quân binh chủng khác nhau, kêu gọi binh sĩ “sẵn sàng trong đội hình chiến đấu, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh chiến đấu, chôn vùi mọi kẻ thù xâm lược”.

Video quảng bá sức mạnh quân đội Trung Quốc, với lời kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Video Wēixìn

Nguy cơ đe dọa được Yi Cao, một nhà ngoại giao Trung Quốc “chiến binh sói” có tư tưởng cứng rắn, khuếch đại bắng một thông điệp trên Twitter. Nhà ngoại giao nhắc lại lời cảnh báo của Bắc Kinh vào tuần trước về chuyến viếng thăm được của bà Pelosi. "Bộ Ngoại giao cảnh báo Mỹ một lần nữa không cử Chủ tịch Hạ viện Pelosi đến Đài Loan: Chơi với lửa chắc chắn sẽ tự thiêu!" ông viết trên Twitter.

Phát biểu cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh bà Pelosi có chuyến thăm Đài Loan.

Đài Loan được tự quản kể từ năm 1949. Bắc Kinh coi đảo này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước.

Trong khi đồng ý với chính sách 'Một Trung Quốc' của Bắc Kinh trên lý thuyết, Washington vẫn duy trì quan hệ không chính thức chặt chẽ với Đài Loan, hợp tác quân sự chặt chẽ với hòn đảo này. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn gần Đài Loan khi bà Nancy Pelosi khởi hành đến Hawaii vào cuối tuần trước và hướng đến một số quốc gia đồng minh Mỹ trên khắp châu Á.

Xe tăng, thiết giáp quân đội Trung Quốc dồn dập đổ về thành phố Phúc Kiến. Video South Front.

Máy bay chiến đấu Mirage Đài Loan xuất kích tuần tiễu trên không. Video South Front.

Danh sách công khai các điểm đến cho chuyến công du của bà không bao gồm hòn đảo. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc gợi ý rằng, bà Pelosi cuối cùng có thể sử dụng "lý do khẩn cấp" để hạ cánh xuống đảo mà không khiến chuyến viếng thăm trở thành chính thức.