Quân đội Syria chiếm giữ thêm vũ khí phe thánh chiến đầu hàng ở Quneitra

VietTimes -- Ngày 29.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tỉnh Quneitra tiếp tục bàn giao vũ khí hạng nặng và hạng trung cho quân đội Syria theo thỏa thuận hòa giải, bàn giao toàn bộ địa phận chiếm đóng tỉnh Quneitra cho chính quyền Syria kiểm soát và di tản các tay súng cực đoan về Idlib.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí ở Quneitra. Ảnh Masdar News
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí ở Quneitra. Ảnh Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, các tay súng thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trong 2 thị trấn Bariqah và Beir Ajam bàn giao 2 pháo tự hành S1 Gvozdika, xe bộ binh cơ giới, 2 xe bán tải gắn súng máy và nhiều đạn cối, tên lửa chống tăng và đạn pháo.

Cùng ngày, lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Jabata al-Khashab cũng bắt đầu giao nộp vũ khí cho quân đội Syria trước khi buộc phải di tản về Idlib.

Khi quân đội Syria chiếm 5 thị trấn còn lại (Taranja, Jabata al-Khashab, Ofaniyah, Beir Ajam và Bariqah), toàn bộ địa phận tỉnh Quneitra sẽ thuộc quyền kiểm soát hành chính của chính quyền Syria.

Bản đồ phân bổ lực lượng ở Quneitra, Syría. Ảnh South Front
 Bản đồ phân bổ lực lượng ở Quneitra, Syría. Ảnh South Front

Trước khi rời khỏi rời khỏi thị trấn Jabata al-Khashab, căn cứ địa vững chắc của HTS ở tỉnh Quneitra, các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã giao nộp 2 xe tăng, 2 xe BMP, 3 xe cơ giới gắn súng máy, súng cối hạng nặng tự chế và 2 khẩu dã pháo.

Những nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tỉnh Al-Quneitra phía tây nam Syria đã lần lượt ký thỏa thuận hòa giải với quân đội Syria, bàn giao vũ khí hạng nặng và hạng trung, cũng như địa bàn đang chiếm giữ và di tản đến địa phận tỉnh Idlib.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan bàn giao vũ khí hạng nặng và hạng trung ở tình Qaneitra. Video truyền thông quân đội Syria
Những vũ khí lực lượng Hồi giáo cực đoan bàn giao cho quân đội Syria. Ảnh lữ đoàn Diều hâu Quneitra, NDF
 Những vũ khí lực lượng Hồi giáo cực đoan bàn giao cho quân đội Syria. Ảnh lữ đoàn Diều hâu Quneitra, NDF