Quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự, hỗn loạn và xung đột vũ trang khắp thành phố Jenin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đêm ngày 3/7, lực lượng quân đội và an ninh Israel triển khai chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan Palestine lớn nhất kể từ năm 2002 tại thành phố Jenin của Palestine ở Bờ Tây.

Tham gia vào chiến dịch quân sự, mang tên Nhà và Vườn (Home and Garden) là các đơn vị không quân và lục quân của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cảnh sát biên phòng và Tổng cục An ninh.

Theo South Front, trong ngày 3/7, Israel tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Jenin và một trại tị nạn. Các đơn vị vũ trang lớn của IDF với các xe thiết giáp tiến vào thành phố, bùng phát xung đột giữa các đơn vị IDF và chiến binh thánh chiến Palestine.

Sáng ngày 4/7, hỗn loạn và xung đột diễn ra khắp thành phố Jenin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo phá hủy một quả mìn dưới lòng đất bằng thuốc nổ và 2 trụ sở hoạt động của các tổ chức thánh chiến Palestine.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế Palestine, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Jenin, 8 người Palestine đã thiệt mạng, khoảng 50 người bị thương, trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tuyên bố sơ tán vài trăm gia đình khỏi trại tị nạn. 2 quân nhân Israel được cho là đã thiệt mạng.

Hỗn loạn và xung đột vũ trang diễn ra ác liệt trên khắp thành phố Jenin của người Palestine ở Bờ Tây. Video Insider Times
UAV Israel bị bắn hạ trên thành phố Jenin của người Palestine ở Bờ Tây. Video truyền thông mạng xã hội Twitter Insider Times

Quân đội Israel đã cố gắng không dùng từ "chiến dịch" để mô tả các hoạt động vũ trang nhằm tránh sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, tuyên bố cuộc truy quét các tay súng thánh chiến Palestine có giới hạn và sẽ không kéo dài.

Ban đầu, chiến dịch quân sự được cho là lên kế hoạch trong vòng 48 giờ. Nhưng sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, chiến dịch sẽ tiếp tục theo thực tế cần thiết cho đến khi nhiệm vụ vô hiệu hóa “khủng bố” được hoàn thành.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu với những khách quốc tế tại bữa tiệc ngày 4/7 của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tuyên bố:

“Trong những tháng gần đây, Jenin đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố, và từ nơi trú ẩn đó đã diễn ra các cuộc tấn công nhằm vào người dân, phụ nữ và trẻ em Israel,” ông mô tả các chiến binh Bờ Tây là “mục tiêu hợp pháp nhất trên hành tinh do họ sẽ tiêu diệt đất nước của chúng ta”.

Ông Netanyahu từ chối đưa ra khung thời gian cho chiến dịch, chỉ nói rằng các hoạt động quân sự sẽ “tiếp tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời ông lưu ý, Israel đang “làm mọi cách để tránh thương vong cho dân thường” trong khi thực hiện “quyền tự vệ” trên lãnh thổ Palestine.

Đồng thời, quân đội Israel không loại trừ leo thang xung đột ở các khu vực khác trên Bờ Tây, nơi các cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel đã bùng phát. Israel cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, có thể sẽ xảy ra từ Dải Gaza.

Đáp trả chiến dịch quân sự này, giới lãnh đạo Palestine cắt đứt mọi liên lạc với Israel. Sau cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Palestine ở Ramallah, chính quyền Palestine đã chọn cắt đứt liên lạc và các cuộc họp với Israel, đồng thời hạn chế liên lạc với Mỹ vì đã không giữ Israel tuân thủ các thỏa thuận an ninh mà hai chính phủ đã ký kết hồi đầu năm nay.

Chính quyền Palestine kêu gọi LHQ cung cấp sự bảo vệ cho người Palestine và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Israel để đáp trả cuộc tấn công mới nhất, cũng như những vi phạm liên tục luật pháp quốc tế của quốc gia này.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự của Israel.

Một nguồn tin ngoại giao của Israel, trả lời phỏng vấn với Jerusalem Post cho biết, Mỹ đã được thông báo khoảng 10 ngày trước, IDF đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ chống “khủng bố” ở Jenin và đã chấp nhận ý tưởng này. Nguồn tin tuyên bố, chiến dịch quân sự là phương án cuối cùng và Israel đã đợi hai năm để Chính quyền Palestine kiềm chế những tay súng cực đoan thánh chiến, nhưng cuối cùng thì “không thể tránh khỏi một chiến dịch truy quét quy mô lớn”.

Theo South Front