Quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào trụ sở chiến binh Palestine ở Bờ Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng ngày 3/7, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn “ngăn chặn khủng bố” trên Bờ Tây, đánh vào một trụ sở của chiến binh Palestine trong trại tị nạn thành phố Jenin.

RT dẫn tuyên bố của IDF cho biết, lực lượng Israel đã tấn công “cơ sở hạ tầng khủng bố” trong thành phố vào khoảng 2 giờ sáng, cáo buộc trại Jenin đã bị biến thành “thành trì của khủng bố”. Quân đội Israel đã đột kích vào một trụ sở chung của nhiều nhóm vũ trang thánh chiến Palestine, "đóng vai trò là trạm quan sát, nơi tập trung của những chiến binh trước và sau các hành động tấn công, đồng thời là kho vũ khí, bom tự chế và là một trung tâm liên lạc."

Trong thông cáo báo chí, IDF tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn những tay súng vũ trang tiếp tục làm hại dân thường, sử dụng Trại Jenin làm nơi ẩn náu”.

Phát ngôn viên quân đội Israel, trung tá Richard Hecht, viết trên tài khoản Twitter của IDF: “Chúng tôi đang hành động để phá hủy tổ ong bắp cày này” , đồng thời tuyên bố rằng “các địa điểm hoạt động mà nhóm “khủng bố” sử dụng nằm cạnh trường học, trung tâm y tế và nhà dân”.

Quân đội Israel tuyên bố tiến hành chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan thánh chiến Palestine trong trại tị nạn thành phố Jenin, Bờ Tây. Video IDF

Theo Bộ Y tế Palestine, đã có một công dân thiệt mạng và một người khác bị thương nặng trong cuộc đột kích.

Israel chiếm được quyền kiểm soát Bờ Tây trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, bắt đầu xây dựng các khu định cư mới trên vùng lãnh thổ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố, những hành động đó là “không có giá trị pháp lý” và cấu thành “một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.” Nhưng Israel phản đối quan điểm này.

Phần còn lại của Palestine ở Bờ Tây chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Tổng thống Mahmoud Abbas, nhưng Israel thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích bằng lực lượng quân đội và cảnh sát vào khu vực này với lý do chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Tháng 6/2023, trực thăng tấn công của Israel tiến hành một cuộc đột kích ở thành phố Jenin khiến 7 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 thiếu niên. Trong một sự cố khác, 8 binh sĩ Israel đã bị thương do một quả bom vệ đường trong cuộc đụng độ với các chiến binh Palestine có vũ trang. Vài ngày sau, một máy bay không người lái (UAV) của Israel tấn công phá hủy một chiếc ô tô chở 3 người Palestine, bị tình nghi tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Israel, đây là vụ tấn công có chủ đích đầu tiên ở Bờ Tây kể từ năm 2006, theo tờ Times of Israel.

Quân đội Israel tấn công trại tị nạn trong thành phố Jenin trên Bờ Tây. Video RT.

Theo RT