Quả bóng vàng 2019 khó rời đội bóng thủ đô

VietTimes -- Nhà đương kim vô địch V.League vẫn áp đảo trong danh sách 25 cầu thủ được đề cử bình chọn Quả bóng vàng 2019. Trong đó, Quả bóng vàng 2018 Nguyễn Quang Hải cùng Hùng Dũng vẫn tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này.
Ai trong số họ sẽ trở thành QBV 2019? Ảnh HNFC.
Ai trong số họ sẽ trở thành QBV 2019? Ảnh HNFC.

Sáng nay (16/12) BTC Quả bóng Vàng Việt Nam đã công bố danh sách 6 hạng mục đề cử các danh hiệu xuất sắc nhất. Với 25 cầu thủ được đề cử, danh hiệu Quả bóng vàng Nam vẫn có số lượng nhiều nhất, tập trung sự chú ý nhiều nhất của dư luận.

Hà Nội vẫn áp đảo

Năm ngoái, với những đóng góp quan trọng tại VCK U23 châu Á 2018, tiếp tục ấn tượng tại Asiad 2018, và nổi bật ở AFF Cup 2018, đóng góp đáng kể cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải dường như không có đối thủ trong cuộc bình chọn.

Chơi đủ các mặt trận, Hùng Dùng nổi lên như ứng cử viên số 1. Ảnh FBNV

Chơi đủ các mặt trận, Hùng Dùng nổi lên như ứng cử viên số 1. Ảnh FBNV

Thậm chí tác giả Bàn thắng cầu vồng tuyết vào lưới Uzbekistan tại chung kết U23 châu Á được 496 điểm, vượt xa Quả bóng bạc Nguyễn Anh Đức (142 điểm) và tác giả bàn thắng quý giá vào lưới Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 lượt về Quả bóng đồng Nguyễn Văn Đức (109 điểm).

Trong bảng danh sách vừa được BTC công bố, nhà đương kim vô địch V-League 2019 Hà Nội FC có đến 6 cái tên được đề cử là Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Văn Quyết.

Do tiêu chí xét Quả bóng vàng đề cập đến những đóng góp cá nhân cho thành tích CLB và các đội tuyển quốc gia nên các cầu thủ Hà Nội đang có nhiều lợi thế. Đặc biệt là 3 cầu thủ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đã đóng góp lớn giúp đội nhà vô địch V.League 2019, vô địch Cúp QG 2019, lọt vào trận chung kết liên khu vực tại AFC Cup 2019. Họ cũng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong màu áo U22 Việt Nam (SEA Games 30) và đội tuyển Việt Nam (Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022).

Câu lạc bộ Viettel có tên 4 cầu thủ được đề cử, gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng. Hoàng Anh Gia Lai có 3 cầu thủ trong danh sách, gồm có Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Vương.

Hoàng Đức, Trọng Hoàng là những cầu thủ thi đấu ấn tượng tại SEA Games vừa qua nhưng thành tích của Viettel không cao tại V.League đang là bất lợi lớn cho họ trong cuộc đua. Điều này cũng đúng vào trường hợp của các cầu thủ HAGL, đội bóng phút cuối mới trụ hạng, chưa kể trong màu áo của đội tuyển phong độ của Văn Toán, cầu thủ xuất sắc nhất phố núi cũng không cao.

Nếu không chấn thương tại SEA Games 30 thì QBV khó thoát khỏi tay Quang Hải. Ảnh FBNV

Nếu không chấn thương tại SEA Games 30 thì QBV khó thoát khỏi tay Quang Hải. Ảnh FBNV

Trong danh sách còn xuất hiện 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Đặng Văn Lâm (Muangthong United) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense) cũng có tên trong danh sách này. Nếu như không vào sâu đề cử Quả bóng vàng thì Văn Hậu vẫn tiếp tục sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng.

Ngoài ra, những cái tên khác cũng có trong danh sách gồm có Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam) và Nguyễn Hữu Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh).Trong đó, Hoàng Vũ Samson tiếp tục là cầu thủ nhập tịch duy nhất có tên trong danh sách này sau màn trình diễn chói sáng ở Quảng Nam.

Công Phượng vẫn có tên

Nhìn vào bản danh sách cũng thấy không ít bất cập, Công Phượng ngoài thành tích Asian Cup 2019 thì hầu như mất hút, thậm chí không có tên cả trong danh sách dự bị của CLB Sint Truiden.

Một vài cái tên xuất hiện không mấy thuyết phục như Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) chỉ tỏa sáng tại SEA Games 30, hay Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) cũng chỉ gọi là xem được tại V.League 2019.

Dù không có mặt giai đoạn cuối V.Laegue 2019 nhưng Văn Hậu vẫn rất xuất sắc. Ảnh FBNV

Dù không có mặt giai đoạn cuối V.League 2019 nhưng Văn Hậu vẫn rất xuất sắc. Ảnh FBNV

Duy nhất thủ môn Nguyên Mạnh có tên trong đề cử Quả bóng vàng với thành tích cấp CLB (hàng thủ tốt nhất V.League), khả năng có mặt ở tốp 3 không cao. Trong khi đó trung vệ Memovic Damir nhiều khả năng sẽ lọt vào tốp 3 những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Tham gia cuộc bầu chọn năm nay có gần 190 đại diện gồm các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên các báo đài trên cả nước…

Ngoài danh sách đề cử được gửi đi, các đại biểu vẫn có thể bầu chọn những cầu thủ xuất sắc khác nằm ngoài danh sách, với điều kiện phải phù hợp với tiêu chí, điều lệ của Giải thưởng.

Hạn chót của việc thu phiếu là ngày 31-12-2019. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm phiếu và sớm công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục. Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào tối 13/2/2020 tại TP.HCM.