Premier League: Sôi nổi, kịch tính và bản sắc

VietTimes -- Premier League 2019/2020 sắp được khởi tranh. Nhìn công tác chuẩn bị của các đội bóng Anh, người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đều có chung nhận định Premier League vẫn là giải đấu sôi nổi, cuốn hút hàng đầu sân cỏ châu Âu.
 Người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đều có chung nhận định Premier League vẫn là giải đấu sôi nổi, cuốn hút hàng đầu sân cỏ châu Âu. Ảnh Sky.
Người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đều có chung nhận định Premier League vẫn là giải đấu sôi nổi, cuốn hút hàng đầu sân cỏ châu Âu. Ảnh Sky.

Tùy theo lực lượng mà các đội bóng Anh đều đã xây dựng mục tiêu mùa giải khác nhau. Ngay cả Man.City đã có 2 chức vô địch liên tiếp nhưng vẫn coi trọng giải quốc nội này. MU thì đang có hướng giải quyết với Paul Pogba, Chelsea đã đưa Frank Lampard về cầm quân.

Hướng tới chức vô địch thứ 3

Man City đã trải qua 2 mùa giải thành công tại bóng đá Anh với 5 danh hiệu - trong đó mùa qua là kỳ tích trở thành đội đầu tiên thâu tóm trọn 3 danh hiệu quốc nội. Man xanh cũng là đội đầu tiên sau 10 năm bảo vệ thành công danh hiệu Premier League.

Nhưng năm thứ 2 liên tiếp nhà cầm quân 48 tuổi người Tây Ban Nha phải dừng bước ở tứ kết Champions League. Không ít người hoài nghi Guardiola sẽ buông Premier League để tập trung toàn lực để lần đầu mang chiếc cúp danh giá bật nhất châu Âu lần đầu đến với sân Etihad.

Premier League: Sôi nổi, kịch tính và bản sắc ảnh 1

Man city muốn trở thành đội đầu tiên chạm đến kỷ lục 3 năm liền vô địch Premier League của Man.United (từ 2007 đến 2009). Ảnh Sky.

Nhưng mới đây HLV Guardiola tuyên bố Champions League cũng chỉ là một trong những mục tiêu quan trọng ở mùa giải mới 2019-2020. Ông muốn  trở thành đội đầu tiên chạm đến kỷ lục 3 năm liền vô địch Premier League của Man.United (từ 2007 đến 2009).

Sau mùa giải năm ngoái Man.City đã chia tay đội trưởng trung vệ người Bỉ huyền thoại Vincent Kompany. Mới nhất tiền vệ Fabian Delph sau 4 năm thi đấu ở sân Etihad  đã chuyển sang Everton với giá 10 triệu bảng. 2 tân binh người Tây Ban Nha vừa gia nhập sân Etihad là hậu vệ trái Angelino và đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục 62,8 triệu bảng, tiền vệ trung tâm Rodri đến từ Atletico Madrid.

Rắc rối Paul Pogba

Pogba muốn ra đi và MU thì cũng không giữ. Thời hạn cuối cùng là ngày 8/8 và cái giá mà MU đưa ra để các CLB Juve, Real Madrid, Barca có thể đàm phán là 200 triệu Euro.

HLV MU Solskjaer đã đá quả bóng sang phía Real Madrid, Juve và Barcelona - những kẻ đang muốn “chọc ngoáy” Man đỏ. Trong đó tất nhiên cựu tiền vệ người Pháp là người “kết” Paul Pogba  nhất. Nhưng sau khi Zinedine Zidane đã chi tiêu 300 triệu Euro để mua hàng loạt ngôi sao trong mùa hè thì rất khó lòng thực hiện thương vụ này.

Thời hạn cuối cùng là ngày 8/8 và cái giá mà MU đưa ra để các CLB Juve, Real Madrid có thể đàm phán là 200 triệu Euro. Ảnh Sky.
Thời hạn cuối cùng là ngày 8/8 và cái giá mà MU đưa ra để các CLB Juve, Real Madrid có thể đàm phán là 200 triệu Euro. Ảnh Sky.

Nhà cầm quân người Na Uy giờ tung đòn quyết định khi tiết lộ ông đang xây dựng đội bóng xung quanh người Pháp. HLV Solskjaer bày tỏ trên tờ Marca: “Khi cỏn ở Molde, tôi đã nói là nếu có Pogba trong đội ngũ, bạn sẽ xây dựng đội bóng xung quanh cậu ấy. Bây giờ tôi cũng sẽ nói như vậy. Paul là một cầu thủ tuyệt vời và một con người tuyệt vời".

Liverpool phục hận

Mùa qua, Liverpool đã chơi tuyệt hay để giành điểm số kỷ lục của CLB là 97 điểm, nhưng vẫn không thể giải cơn khát vô địch Anh sau 29 năm chỉ vì họ kém đúng 1 điểm so với Man.City. Liverpool dù về nhì nhưng vẫn bỏ xa đội thứ 3 là Chelsea đến 25 điểm. Giờ là lúc họ muốn phục thù dù còn đối mặt khó khăn bởi hàng loạt trụ cột của mình phải vắt kiệt sức cùng đội tuyển tại Copa America và Cúp châu Phi. Lúc này Liverpool chỉ thực hiện một hợp đồng đáng chú ý duy nhất là trung vệ trẻ người Hà Lan, Sepp van den Berg.

HLV Klopp nhận định: “Đây là mùa giải mới, tất cả các đội sẽ bắt đầu lại. Tuy nhiên, chúng tôi giờ trở thành mục tiêu với phần còn lại, họ sẽ cố gắng thu hẹp cách biệt nên mọi trận đấu sắp tới đều sẽ rất khó khăn. Nhưng sau tất cả, Man.City vẫn cho thấy sự ổn định cao nhất và vì vậy, với chất lượng đội hình tuyệt vời, họ vẫn đang rất mạnh”.

Mốt dùng thầy nội

Đầu tiên phải kể đến Frank Lampard là một ngôi sao lớn của tuyển Anh và Chelsea. Cựu danh thủ 41 tuổi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở Derby County tại Championship. Nhưng HLV Lampard đưa đội bóng của mình dự trận play off để tranh quyền dự Premier League.  

Rỷ phú Roman Abramovich tin cậy để kéo ông về sân Stamford Bridge để thế chỗ Maurizio Sarri rời đội. Ảnh Sky.
Rỷ phú Roman Abramovich tin cậy để kéo ông về sân Stamford Bridge để thế chỗ Maurizio Sarri rời đội. Ảnh Sky.

Cổ động viên Chelsea sẽ rất hài lòng dù đội phải bồi thường 5 triệu bảng cho Derby để có bản hợp đồng 3 năm với Lampard. HLV 41 tuổi này là nhà cầm quân người Anh đầu tiên của Chelsea hơn 20 năm qua.

Cựu hậu vệ người Anh Graham Potter bắt đầu sự nghiệp HLV từ năm 2010 với CLB Ostersund ở Thụy Điển. Chỉ mất 5 năm, ông đã đưa Ostersund từ hạng tư lên giải vô địch quốc gia Thụy Điển vào năm 2015 (lần đầu tiên trong lịch sử).

Năm ngoái, HLV Potter trở về Anh dẫn dắt Swansea City ở Championship mùa giải 2018-2019. Và giống như Lampard, chỉ một mùa giải ở hạng nhì này, HLV 44 tuổi đã được Brighton mời về dẫn dắt đội bóng dự Premier League mùa tới với bản hợp đồng 4 năm.

HLV Roberto Martinez cũng vừa rời Swansea City đến đến Wigan cầm quân dự Premier League mừa giải tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng nói rằng ông chỉ rời Swansea City khi bị buộc phải ra đi nhưng Premier League quá hấp dẫn đã khiến ông quên mất câu nói thể hiện tình yêu và lòng trung thành với Swansea City chưa đầy 1 năm trước.