Pháp rúng động vì vụ tấn công chặt đầu nạn nhân, nghi là khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Một kẻ tấn công hét to “Allahu akbar” đã chặt đầu một người phụ nữ và giết hại 2 người khác trong vụ tấn công nghi là khủng bố xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Nice, Pháp trong hôm 29/10.
Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở nhà thờ Notre Dame, Nice (Ảnh: AFP)
Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở nhà thờ Notre Dame, Nice (Ảnh: AFP)

Thị trưởng thành phố Nice, Christian Estrosi, người đã mô tả vụ tấn công là hành động khủng bố, viết trên Twitter rằng vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra bên trong hoặc gần nhà thờ Notre Dame, nhà thờ lớn nhất của thành phố này.

Ông Estrosi nói rằng kẻ tấn công đã liên tục hô to khẩu hiệu “Allahu akbar” (Chúa trời vĩ đại) ngay cả khi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Một trong số những người bị sát hại bên trong nhà thờ được tin là nhân viên bảo vệ, ông Estrosi nói, thêm rằng một người phụ nữ đã cố gắng thoát khỏi đó và chạy trốn vào một quán bar nằm ở phía đối diện. “Nghi phậm tấn công bằng dao đã bị cảnh sát bắn trúng trong lúc đang bị khống chế, hắn đã được chuyển tới bệnh viện và vẫn còn sống”; ông nói với các phóng viên.

“Đã quá đủ rồi” – ông Estrosi nói – “Đã đến lúc nước Pháp quét sạch chủ nghĩa phát xít Hồi giáo khỏi lãnh thổ của chúng ta”.

Phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường cho hay cảnh sát được trang bị vũ khí tự động đã lập hàng rào an ninh xung quanh nhà thờ, trên đại lộ Jean Medecin. Xe cứu thương và cứu hỏa cũng được điều đến hiện trường. Một nguồn tin cảnh sát cho hay một người phụ nữ đã bị chặt đầu. Bà Marine Le Pen, chính trị gia, cũng nói rằng đã xảy ra hành động chặt đầu trong vụ tấn công này.

Trong khi đó, Thị trưởng Estrosi nói rằng các nạn nhân đã bị sát hại “một cách kinh hoàng”.

“Thủ đoạn giết người không khác gì thủ đoạn đã được dùng để chống lại người giáo viên dũng cảm ở Conflans Sainte Honorine, Samuel Paty” – ông Estrosi nói, nhắc tới một giáo viên Pháp bị chặt đầu trong vụ tấn công xảy ra hồi đầu tháng này ở ngoại ô Paris.

Cảnh sát cho hay có 3 người được xác nhận tử vong trong vụ tấn công và một vài người khác bị thương. Cơ quan công tố chống khủng bố của Pháp nói rằng họ đã nhận được yêu cầu điều tra vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới thăm Nice, ông Estrosi cho hay. Tại Paris, các nhà lập pháp trong Quốc hội đã bỏ ra một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc nước Pháp vẫn còn chưa nguôi ngoai sau vụ tấn công chặt đầu xảy ra hồi đầu tháng. Nạn nhân là người giáo viên tên Samuel Paty, và thủ phạm là một người đàn ông gốc Chechnya. Kẻ thủ ác nói rằng hắn muốn trừng phạt Paty vì ông đã cho học sinh của mình xem những hình ảnh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad trong một giờ học.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công mới xảy ra có liên quan gì tới những bức hình biếm họa này không.

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công ở Nice, cảnh sát cũng tiêu diệt một người đàn ông dùng súng ngắn đe dọa người đi đường ở Montfavet, gần thành phố Avignon, miền Nam nước Pháp. Nghi phạm cũng hô to “Allahu akbar”.