Patriot bị “vô hiệu hóa”: Nga tung đòn phối hợp UAV–tên lửa, Ukraine gặp khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nga đã tung đợt tấn công lớn với 426 UAV và tên lửa, phá hủy hệ thống phòng không Patriot của Ukraine. Sản xuất vũ khí chính xác của Nga tăng vọt, đặt phòng thủ Ukraine vào thế nguy cấp.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống Patriot MIM-104 do Mỹ sản xuất. Ảnh: MW.
Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống Patriot MIM-104 do Mỹ sản xuất. Ảnh: MW.

Trong đêm hôm đầu tuần này, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và chiến lược của Ukraine, trong đó các nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 426 phương tiện tấn công không người lái (UAV) cùng tên lửa đạn đạo và hành trình.

Quy mô và tần suất các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng mạnh sản lượng các dòng UAV dùng một lần Geran-2 và nhiều loại tên lửa đạn đạo, hành trình.

Riêng dòng Geran-2 được báo cáo vào tháng 5 là đã tăng sản lượng gấp hơn 10 lần – từ 300 chiếc/tháng lên hơn 100 chiếc/ngày – và ngành công nghiệp đang trên đà đạt mốc 500 chiếc/ngày. Sản lượng các loại tên lửa như Kh-101 và 9K720 cũng đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước chiến tranh.

Patriot bị vô hiệu hóa Nga tung đòn phối hợp UAV–tên lửa, Ukraine gặp khó khăn 2.jpg
Cơ sở sản xuất Geran-2. Ảnh: MW.

Các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa đặc biệt gây tổn thất nặng cho Ukraine do lực lượng phòng không nước này đã bị suy kiệt nghiêm trọng. Nhiều hệ thống tên lửa đất đối không, đặc biệt là các hệ thống tiên tiến như S-300 và MIM-104 Patriot, đã bị phá huỷ, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phòng thủ tầm xa.

Theo nhiều nguồn tin từ phía Nga, đợt tập kích mới nhất đã nhằm vào một trong số rất ít hệ thống Patriot còn lại của Ukraine, phá huỷ 3 bệ phóng tên lửa và 1 radar dẫn bắn AN/MPQ-65. Vị trí chính xác của hệ thống bị tấn công cũng như loại UAV hoặc tên lửa nào được sử dụng hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, từ tháng 3/2024 đến nay, nhiều video từ UAV trinh sát của Nga đã xác nhận các vụ tiêu diệt Patriot, được xem là tài sản quân sự có giá trị cao nhất của Ukraine – mỗi hệ thống ước tính trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Mất thêm Patriot đồng nghĩa Ukraine đang mất dần “lá chắn thép” phòng không trong khi các quốc gia phương Tây đang gặp khó khăn trong việc sản xuất và thay thế do thiếu hụt nghiêm trọng.

Patriot bị vô hiệu hóa Nga tung đòn phối hợp UAV–tên lửa, Ukraine gặp khó khăn 3.jpg
Radar AN/MPQ-65 của hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: MW.

Các nguồn tin Ukraine và phương Tây cũng cảnh báo rằng hệ thống Patriot ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga, do tên lửa mới có khả năng cơ động cao, không chỉ né được tên lửa đánh chặn mà còn cả hệ thống radar phát hiện.

Đây không phải là thông tin mới. Ngày 26/5, phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Igor Ignat, từng thừa nhận hạn chế của Patriot trước tên lửa Iskander-M của Nga: “Tên lửa Iskander thực hiện các thao tác lẩn tránh ở giai đoạn cuối, khiến tính toán đường bay của Patriot bị vô hiệu...Ngoài ra, Iskander có thể thả mồi nhử để đánh lừa tên lửa đánh chặn Patriot”.

Việc Nga mua thêm tên lửa đạn đạo tiên tiến từ Triều Tiên, như KN-23B, càng làm gia tăng áp lực lên phòng tuyến Ukraine. Đáng chú ý, hàng chục nghìn công nhân từ Triều Tiên cũng đã được điều sang Nga để hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất UAV – một phần trong nỗ lực gia tăng ưu thế chiến lược trên không của Moscow.

Theo Military Watch